Bến Tre có 21 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND, 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội

Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre là 54 đại biểu, số đơn vị bầu cử 21 đơn vị, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2021-2026. 

Ông Phan Văn Mãi, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Bến Tre cho biết, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 21/NQ-UBBC, ấn định số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre là 54 đại biểu, số đơn vị bầu cử 21 đơn vị, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2021-2026. 

Theo đó, tại thành phố Bến Tre có 2 đơn vị bầu cử, được bầu 5 đại biểu; huyện Giồng Trôm có 3 đơn vị bầu cử, được bầu 7 đại biểu; huyện Ba Tri có 3 đơn vị bầu cử, được bầu 8 đại biểu; huyện Châu Thành 3 đơn vị bầu cử, được bầu 7 đại biểu; huyện Bình Đại có 2 đơn vị bầu cử, được bầu 6 đại biểu. Ngoài ra, tại huyện Mỏ Cày Bắc có 2 đơn vị bầu cử, được bầu 5 đại biểu; huyện Mỏ Cày Nam có 2 đơn vị bầu cử, được bầu 6 đại biểu; huyện Thạnh Phú có 2 đơn vị bầu cử, được bầu 6 đại biểu; huyện Chợ Lách có 2 đơn vị bầu cử, được bầu 4 đại biểu.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Bến Tre, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất điều chỉnh lần thứ nhất số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị tỉnh Bến Tre có số đại biểu Quốc hội được bầu là 7; trong đó, số đại biểu do địa phương giới thiệu 4, số đại biểu do Trung ương giới thiệu 3. 

Tính bình quân số dân trên số đại biểu là hơn 184 nghìn người/đại biểu (dân số toàn tỉnh hiện có 1.292.379 người).

Dự kiến toàn tỉnh Bến Tre có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội: Đơn vị số 1 gồm các huyện Châu Thành, Bình Đại, thành phố Bến Tre, được bầu 2 đại biểu; đơn vị số 2 gồm hai huyện Giồng Trôm, Ba Tri, được bầu 2 đại biểu; đơn vị số 3 gồm các huyện Thạnh Phú, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Chợ Lách, được bầu 3 đại biểu.

Huỳnh Phúc Hậu (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.