Phiên chất vấn làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến phòng, chống COVID-19

Phiên chất vấn đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực y tế diễn ra sáng 10/11 thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri tại Bình Dương.

Cử tri đánh giá cao các đại biểu Quốc hội tuy mới lần đầu tham gia chất vấn nhưng đặt nhiều câu hỏi đối với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Các câu hỏi trúng trọng tâm và Bộ trưởng trả lời chất vấn đúng vấn đề hiện nay về chăm lo, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trong đại dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực y tế. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Cử tri Lê Quốc Dũng, nguyên Trưởng phòng Chính sách cán bộ - Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương cho rằng, các đại biểu Quốc hội đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long sát với vấn đề liên quan đến phòng, chống COVID-19. Trong đó, nhiều vấn đề được nêu lên như cần quản lý và chấn chỉnh giá xét nghiệm, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên ngành y tế, chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế của từng địa phương theo cấp độ dịch... Đặc biệt, vấn đề cử tri quan tâm nhất hiện nay là việc sớm cho trẻ đến trường học.

Ông Lê Quốc Dũng đồng tình với câu hỏi chất vấn của đại biểu Đặng Văn Hòa, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp về việc còn buôn lỏng quản lý giá và để xảy ra lợi ích nhóm liên quan trong ngành Y tế. Qua đó, cử tri đề xuất việc phân cấp quản lý đối với các cơ sở y tế, bổ sung thêm nhân lực người đứng đầu bệnh viện giỏi trong khâu quản lý và người giỏi chuyên môn chuyên về lĩnh vực y khoa để tách bạch ra nhằm nâng cao chất lượng các cơ sở y tế, tránh xảy ra sai sót.

Theo ông Lê Quốc Dũng, các đại biểu nêu được vấn đề và làm rõ những mặt còn tồn tại để Bộ Y tế sớm chấn chỉnh, có biện pháp quản lý trong thời gian tới.

Riêng tại địa bàn Bình Dương, mức giá xét nghiệm hiện nay khá cao, có nơi thu 350.000 đồng nhưng cũng có nơi là 180.000 đồng. Cử tri Lê Quốc Dũng đề nghị, Bộ Y tế chấn chỉnh ngay và có quy định cụ thể, tránh xảy ra tình trạng loạn giá xét nghiệm.

Chú thích ảnh
Cử tri Lê Quốc Dũng, nguyên cán bộ tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương theo dõi chất vấn Bộ Trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long. 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội rất thỏa đáng, sát với tình hình chung hiện nay. Qua đó cho thấy, người đứng đầu “tư lệnh” ngành Y tế đã nắm khá chắc lĩnh vực của mình đang quản lý; đồng thời đưa ra nhiều giải pháp giúp cử tri cảm thấy yên tâm phần nào như, Bộ đang chủ động mua và nhập nguồn vaccine khá đầy đủ, kịp thời phân bổ xuống địa phương để tranh thủ tiêm phủ rộng cho người dân, sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Theo dõi phiên chất vấn, cử tri Lê Bi, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh khu phố 4, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một đánh giá cao các đại biểu Quốc hội đã chất vấn Bộ trưởng Y tế trúng nhiều vấn đề cử tri quan tâm nhất hiện nay.

Theo ông Bi, đợt dịch lần thứ 4 diễn biến phức tạp. Đặc biệt, tại tỉnh Bình Dương, mức độ lây nhiễm rất cao. Thời gian qua, ngành Y tế và chính quyền địa phương đã chủ động ứng phó, nhất là chính quyền cơ sở sâu sát với dân, hỗ trợ nhu yếu phẩm, đảm bảo an sinh xã hội.

Cử tri Lê Bi cho rằng, hiện nay, chúng ta chưa tự chủ được vaccine. Do đó, thời gian tới, nếu có vaccine trong nước, chúng ta sẽ chủ động được nguồn vaccine, sớm kiểm soát dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường như trước kia. Trên địa bàn Bình Dương, nhờ sớm bao phủ vaccine, tỉnh đã ngăn chặn tiến tới kiểm soát được dịch bệnh.

Liên quan đến vấn đề quản lý giá và còn để xảy ra sai phạm, ông Lê Bi kiến nghị, Bộ Y tế cần chấn chỉnh kịp thời nhằm lấy lại niềm tin đối với cử tri cả nước.

"Mặc dù vậy cử tri chúng tôi vô cùng cảm ơn đội ngũ y, bác sỹ cũng như ngành Y tế trong cả nước đã dốc sức, không ngại nguy hiểm, khó khăn trong 4 đợt dịch để bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho nhân dân”, ông Lê Bi cho biết.

Tin, ảnh: Chí Tưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.