Phiên 23/11, chứng khoán Phố Wall tăng phiên thứ hai liên tiếp

Trong phiên giao dịch 23/11, chứng khoán Phố Wall tăng phiên thứ hai liên tiếp sau khi biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) báo hiệu sự điều chỉnh trong chính sách tiền tệ của cơ quan này.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên làm việc tại Sở giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Chốt phiên, chỉ số công nghiệp Dow Jones Industrial tăng 0,3% lên 34.194,06 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 0,6% lên 4.027,26 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 1,0% lên 34.194,06 điểm.

Theo biên bản của Fed, tại cuộc họp gần đây nhất vào đầu tháng 11, đa số các nhà hoạch định chính sách của Fed nhận thấy rằng giảm tốc độ tăng lãi suất sẽ sớm là phương án phù hợp.

Việc công bố biên bản diễn ra ngay sau khi Mỹ công bố những số liệu kinh tế vững chắc và giúp giá cổ phiếu phục hồi.

Thống kê cho thấy số lượng đơn đặt hàng đối với hàng hóa có giá trị sản xuất tại Mỹ bất ngờ tăng mạnh trong tháng Mười, trong khi doanh số bán nhà mới cũng gia tăng trong cùng tháng. Theo một cuộc khảo sát của Đại học Michigan, lòng tin tiêu dùng cũng vượt dự kiến.

Trong số các công ty riêng lẻ, giá cổ phiếu của công ty sản xuất máy móc nông nghiệp Deere & Co đã tăng 5% sau khi công ty này báo cáo lợi nhuận cao hơn với doanh thu tăng 37% lên 15,5 tỷ USD. Deere dự kiến nhu cầu đối với thiết bị nông nghiệp và xây dựng vẫn sẽ gia tăng mạnh mẽ.

Trong khi đó, giá cổ phiếu của công ty phần mềm Autodesk đã giảm 5,7% sau khi công ty này cho biết dòng tiền mặt sẽ thấp hơn dự kiến trong ngắn hạn, do các hợp đồng kéo dài nhiều năm giảm, trong bối cảnh môi trường kinh tế vĩ mô "đầy thách thức".

Các thị trường sẽ đóng cửa vào ngày 24/11 để nghỉ Lễ Tạ ơn và sẽ đóng giao dịch vào giữa trưa ngày 25/11.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên 23/11, chỉ số VN-Index giảm 6,12 điểm xuống 946 điểm. HNX- Index giảm 3,66 điểm xuống 191 điểm.

Trà My (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.