Chứng khoán châu Á đi ngược chiều phiên 22/11

Thị trường chứng khoán châu Á giao dịch ngược chiều trong phiên 22/11 trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng quan ngại về đợt bùng phát dịch COVID-19 mới của Trung Quốc có thể khiến các nhà chức trách áp dụng trở lại các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt, vốn đã giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong năm nay.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh minh họa: Kyodo/TTXVN

Các thị trường chứng khoán đã tăng điểm từ đầu tháng 11/2022 khi nỗi lo lạm phát giảm và các dấu hiệu Trung Quốc chuẩn bị nới lỏng các biện pháp phòng dịch. Tuy nhiên, sự lạc quan này đã chịu một cú sốc sau khi nước này công bố ca tử vong đầu tiên do mắc COVID-19 trong sáu tháng qua.

Số ca mắc COVID-19 đã tăng tại Trung Quốc, đáng chú ý là Bắc Kinh ghi nhận số ca mắc cao kỷ lục có thể dẫn đến các biện pháp phong tỏa tương tự như hồi đầu năm ở Thượng Hải, mà bị kéo dài trong nhiều tháng.

Các nhà phân tích cho biết diễn biến mới nhất này cho thấy Trung Quốc còn một chặng đường dài phía trước phải đối mặt để thoát khỏi cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng khi nước này vẫn thực thi chiến lược "Zero COVID", được cho là nguyên nhân dẫn đến những khó khăn kinh tế đất nước.

Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 1,3% xuống 17.424,41 điểm, và là phiên giảm thứ năm liên tiếp, còn chỉ số Shanghai Composite nhích nhẹ 0,1% lên 3.088,94 điểm.

Chứng khoán Seoul cùng với Wellington, Bangkok và Jakarta cũng giảm.

Tuy nhiên, tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 tăng 0,6% lên 28.115,74 điểm. Chứng khoán Sydney, Singapore, Đài Bắc, Manila và Mumbai cũng tăng.

Kết phiên 22/11, chỉ số VN-Index giảm 8,53 điểm xuống 952,12 điểm; toàn sàn có 251 mã tăng, 182 mã giảm và 81 mã đứng giá. HNX- Index tăng 2,26 điểm lên 194,66 điểm; toàn sàn có 126 mã tăng, 55 mã giảm và 46 mã đứng giá.

Minh Hằng (AFP)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.