Chứng khoán châu Á tăng điểm phiên 2/11

Các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên 23/11, khi các nhà giao dịch bị giằng co giữa những hy vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất và lo ngại rằng số ca mắc COVID-19 tăng tại Trung Quốc sẽ khiến các quan chức nước này thực hiện thêm các đợt phong tỏa. 
Chú thích ảnh
 Bảng điện tử thông báo chỉ số Nikkei 225 tại thị trường chứng khoán Tokyo. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Chỉ số Hang Seng của Hong Kong chốt phiên tăng 0,57%, hay 99,4 điểm, lên 17.523,81 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,26%, hay 7,96 điểm, lên 3.096,91 điểm. Thị trường Tokyo đóng cửa nghỉ lễ.

Các thị trường Sydney, Seoul, Mumbai, Taipei, Manila, Bangkok và Jakarta cũng tăng.

Tại Mỹ, có những dấu hiệu cho thấy, người tiêu dùng, động lực chính của nền kinh tế, vẫn duy trì khả năng chi tiêu khi lãi suất và lạm phát tăng. 

Một loạt số liệu trong những tuần gần đây cho thấy việc Fed thắt chặt chính sách tiền tệ trong thời gian dài đang bắt đầu có tác động đến các lĩnh vực của nền kinh tế, mang đến hy vọng Fed có cơ sở để giảm tốc độ tăng lãi suất. 

Trong khi nhắc lại rằng cần tiếp tục tăng lãi suất để hạ nhiệt lạm phát, một số nhà hoạch định chính sách ủng hộ hơn đối với việc giảm tốc độ tăng, sau bốn lần tăng 75 điểm cơ bản liên tiếp. 

Biên bản cuộc họp đầu tháng này của Fed sẽ được công bố vào ngày 23/11, với các nhà giao dịch hy vọng Fed sẽ đưa ra quan điểm về lãi suất. 

Tuy nhiên, một số nhà quan sát nói rằng cuộc họp diễn ra trước khi số liệu cho thấy lạm phát giảm mạnh trong tháng 10. 

Trong khi đó, các nhà giao dịch vẫn chịu sức ép tâm lý do dịch bùng phát tại Trung Quốc, với số ca mắc tăng mạnh lên các mức vào đầu năm nay, khi Thượng Hải bị phong tỏa, với những tác động đến nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và toàn cầu. 

Đợt bùng phát dịch mới nhất tại Trung Quốc, đặc biệt là tại Bắc Kinh, đã khiến nước này thực hiện các biện pháp kiểm soát có mục tiêu, nhưng có lo ngại về tình trạng thắt chặt hơn nếu dịch không lắng xuống. 

Các nhà phân tích cảnh báo sự giảm tốc mạnh của kinh tế Trung Quốc có thể gây suy thoái kinh tế toàn cầu.

Kết thúc phiên 23/11, chỉ số VN-Index giảm 6,12 điểm xuống 946 điểm. HNX- Index giảm 3,66 điểm xuống 191 điểm.

Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.