Phiên 15/12, chứng khoán Phố Wall giảm mạnh do lo ngại suy thoái

Trong phiên giao dịch 15/12, chứng khoán Phố Wall giảm mạnh giữa những lo ngại chính sách tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương sẽ dẫn đến suy thoái kinh tế toàn cầu.
Chú thích ảnh
 Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 2,3% xuống 33.202,22 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 2,5% xuống 3.896,75 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 3,2% xuống 10.810,53 điểm.

Chuyên gia Karl Haeling của ngân hàng LBBW nhận định đối với các nhà đầu tư hiện nay, nguy cơ hạ cánh cứng đang lớn hơn dự kiến trước đây.

Doanh thu bán lẻ của Mỹ trong tháng 11/2022 đã giảm 0,6% so với tháng 10/2022 xuống 689,4 tỷ USD, ghi dấu mức giảm lớn hơn dự kiến, do lạm phát cao gây sức ép cho người mua sắm trong mùa lễ hội quan trọng.

Số liệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố ngày 15/12 cũng cho thấy sản lượng công nghiệp giảm 0,2% trong tháng trước, bất chấp dự báo gia tăng của các nhà phân tích trước đó.

Các nhà phân tích lưu ý cuộc khảo sát của Fed chi nhánh New York còn ghi nhận sự sụt giảm các lô hàng vận chuyển và số đơn đặt hàng mới.

Theo nhà kinh tế Gurleen Chadha của công ty nghiên cứu kinh tế Oxford Economics (Anh), các điều kiện sản xuất tại Mỹ đang xấu đi khi các ngân hàng trung ương tiếp tục tăng lãi suất và nền kinh tế toàn cầu suy yếu.

Một ngày sau lần tăng lãi suất gần đây nhất của Fed, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) cũng thông báo nâng lãi suất 50 điểm cơ bản.

Ngày 14/12, Chủ tịch Fed Jerome Powell khẳng định ngân hàng trung ương này sẽ tiến hành nhiều đợt tăng lãi suất hơn trong năm 2023, ngay cả khi nền kinh tế Mỹ có thể rơi vào suy thoái. Ông Powell nhấn mạnh cái giá phải trả khi lạm phát cao sẽ còn lớn hơn khi kinh tế suy thoái.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 15/12, chỉ số VN - Index tăng 4,89 điểm (0,47%) lên 1. 055,32 điểm. Ngược lại, Chỉ số HNX - Index để mất 0,26 điểm (0,12%) xuống 212,95 điểm.

Trà My (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.