Chứng khoán châu Á nối bước Phố Wall giảm điểm trong chiều 15/12

Chứng khoán châu Á đồng loạt đi xuống trong chiều 15/12, sau khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) báo hiệu lãi suất tại Mỹ sẽ tăng cao hơn dự kiến trong khi tăng trưởng kinh tế thấp hơn ước tính vào năm 2023.

Những thông tin trên đã làm dấy lên lo ngại nguy cơ suy thoái ở nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Phiên này, chứng khoán Nhật Bản giảm điểm khi đóng cửa sau khi Fed đưa ra kế hoạch tăng lãi suất bổ sung, mặc dù các báo cáo gần đây cho thấy tình hình lạm phát của Mỹ đã dịu bớt. Chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo giảm 0,37% (104,51 điểm) và kết thúc ở mức 28.051,70 điểm.

Chứng khoán Hàn Quốc cũng có diễn biến tương tự, với chỉ số Kospi giảm 1,6% (38,28 điểm) và đóng cửa ở mức 2.360,97 điểm.

Tại Trung Quốc, các chỉ số chính cũng không nằm ngoài xu hướng đi xuống. Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong phiên này giảm 1,55% (304,86 điểm) xuống 19.368,59 điểm. Còn tại Thượng Hải, chỉ số Shanghai Composite giảm 0,25% (7,88 điểm) xuống 3.168,65 điểm.

Thị trường châu Á đã nối bước Phố Wall, nơi thông báo mang tính "diều hâu" hơn dự kiến của Fed đã làm sứt mẻ hy vọng ngân hàng trung ương này sẽ lựa chọn cách tiếp cận mềm dẻo hơn trong cuộc chiến chống lạm phát.

Trước đó, các thị trường chứng khoán thế giới đã phục hồi sau khi số liệu công bố hôm 13/12 cho thấy chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 tăng thấp hơn dự báo, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 12/2021 và đánh dấu tháng giảm thứ năm liên tiếp.

Nhưng Fed dường như không chấp nhận rằng những số liệu gần đây đã đủ mạnh.

Mặc dù Fed đã nâng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản như dự kiến, chấm dứt chuỗi bốn lần tăng 75 điểm trước đó, giới chức Fed dự báo lãi suất đạt đỉnh ở mức 5,1% vào năm tới, vượt dự đoán của thị trường.

Fed cũng hạ kỳ vọng tăng trưởng trong năm tới do phải đối mặt với những trở ngại từ chính sách tiền tệ thắt chặt hơn, làm dấy lên những cảnh báo mới về suy thoái kinh tế - điều đã đè nặng lên tâm lý thị trường chứng khoán trong phần lớn thời gian của năm nay.

Chuyên gia Edward Moya của công ty dịch vụ tài chính OANDA cho biết mọi hy vọng về một cuộc “hạ cánh mềm” cho nền kinh tế Mỹ đã biến mất, khi Fed có vẻ sẽ tiếp tục tăng lãi suất.

Tuy nhiên, bất chấp những phát biểu cứng rắn hơn từ Fed, chuyên gia Tomo Kinoshita tại công ty quản lý đầu tư Invesco Asset Management cho biết mức giảm của Phố Wall tương đối hạn chế, cho thấy thị trường tài chính không hoàn toàn tin vào sự diều hâu đó. Theo chuyên gia này, điều đó có lẽ vì một số nhà hoạch định chính sách của Fed đã nói về khả năng cắt giảm lãi suất.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 15/12, chỉ số VN - Index tăng 4,89 điểm (0,47%) lên 1. 055,32 điểm. Ngược lại, Chỉ số HNX - Index để mất 0,26 điểm (0,12%) xuống 212,95 điểm.

H.Thủy - Tổng hợp

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.