Phê chuẩn ông Nguyễn Văn Được giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 466/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Văn Nên (phải), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được (trái). Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Ông Nguyễn Văn Được, sinh năm 1968; quê quán tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An; trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Địa chất học, Cử nhân Địa chất; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Được đã trải qua các vị trí công tác như: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An; Bí thư Huyện ủy huyện Tân Thạch, tỉnh Long An; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An khóa VIII và khóa IX; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Bí thư Tỉnh ủy Long An khóa XI nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Long An nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (1/2021), ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

* Đồng thời, tại Quyết định số 465/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phan Văn Mãi để nhận nhiệm vụ mới.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.