Phê chuẩn danh sách và số lượng Phó Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phê chuẩn danh sách và số lượng Phó Chủ nhiệm, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm tại các Ủy ban của Quốc hội khóa XV.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho các đồng chí giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cùng các đồng chí Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Tại Nghị quyết số 1422/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XV có số Phó Chủ nhiệm là 10 người; số Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách là 9 người; số Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm là 54 người.

Tại Nghị quyết số 1424/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XV có số Phó Chủ nhiệm là 9 người; số Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách là 11 người; số Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm là 53 người.

Tại Nghị quyết số 1426/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XV có số Phó Chủ nhiệm là 10 người; số Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách là 11 người; số Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm là 69 người.

Tại Nghị quyết số 1428/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV có số Phó Chủ nhiệm là 4 người; số Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách là 4 người; số Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm là 12 người.

Tại Nghị quyết số 1430/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị Ủy ban Dân nguyện và giám sát của Quốc hội khóa XV có số Phó Chủ nhiệm là 4 người; số Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách là 4 người; số Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm là 35 người.

Tại Nghị quyết số 1432/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV có số Phó Chủ nhiệm là 6 người; số Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách là 9 người; số Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm là 43 người.

Tại các Nghị quyết số 1423/NQ-UBTVQH15, Nghị quyết số 1425/NQ-UBTVQH15, Nghị quyết số 1427/NQ-UBTVQH15, Nghị quyết số 1429/NQ-UBTVQH15, Nghị quyết số 1431/NQ-UBTVQH15, Nghị quyết số 1433/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn danh sách Phó Chủ nhiệm, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm tại các Ủy ban của Quốc hội.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.