Phát triển nghề nuôi cá lồng trên vùng tái định cư

Để ổn định cuộc sống nơi vùng đất mới, ngoài những chính sách hỗ trợ sau tái định cư của Đảng và Nhà nước, nhiều hộ đồng bào dân tộc Thái ở xã Ta Gia, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu đã tìm được một hướng phát triển kinh tế mới, đó là nghề nuôi cá lồng trong lòng hồ thủy điện.
Giữa năm 2016, được Nhà nước hỗ trợ 10 triệu đồng/lồng cá, gia đình chị Lường Thị Thảo, dân tộc Thái ở bản Khen, xã Ta Gia đã mạnh dạn đầu tư phát triển 6 lồng cá trên lòng hồ thủy điện Huội Quảng. Nguồn giống cá trắm, chép và rô phi được gia đình mua ở cơ sở cung ứng con giống nhằm đảm bảo nguồn gốc, chất lượng. Ngoài ra, gia đình còn kết hợp nuôi thả thêm ếch thương phẩm để bán. Theo tính toán, mỗi lồng có thể thu được trên dưới 3 tấn cá; với giá bán bình quân khoảng 50.000 đồng/kg thì trừ chi phí thức ăn, công chăm sóc cũng được lãi dư một khoản khá.
Phát triển nghề nuôi cá lồng trên vùng tái định cư ảnh 1

Lồng cá được đầu tư quy mô và bài bản.

Xã Ta Gia là địa phương có 6 điểm tái định cư thủy điện Huội Quảng với khoảng 400 hộ dân chủ yếu là dân tộc Thái, Mông và Khơ Mú. Được sự chỉ đạo và hướng dẫn của các đơn vị chuyên môn về nông nghiệp của tỉnh và huyện, đầu năm 2016, xã Ta Gia thí điểm mô hình kinh tế nuôi cá lồng. Hiện, Nhà nước đã hỗ trợ tiền cho 15 lồng cá, mỗi lồng 10 triệu đồng với những hộ dân có nguyện vọng. Bên cạnh đó, nhiều bà con nhân dân trong xã cũng tự bỏ tiền đầu tư phát triển cá lồng. Đến nay, toàn xã đã có khoảng 30 lồng cá.
Ông Vàng A Mang, Chủ tịch UBND xã Ta Gia, huyện Than Uyên cho biết, phát triển nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện là mô hình chăn nuôi mới đối với xã Ta Gia. Qua đánh giá của xã cũng như của cơ quan chuyên môn tới nghiệm thu thì điều kiện chăn nuôi thủy sản ở xã Ta Gia là rất phù hợp. Đặc biệt, vùng lòng hồ có những khu vực núi đá vôi, nước ở đó lạnh rất phù hợp với việc nuôi các loại cá nước lạnh như cá tầm và cá hồi. Hiện trên địa bàn xã có một đơn vị tư nhân đầu tư hàng chục lồng cá để nuôi trồng thủy sản; qua đây vừa để thử nghiệm điều kiện môi trường chăn nuôi cá, vừa làm mẫu và hướng dẫn cách chăm sóc cá cho bà con.
Phát triển nghề nuôi cá lồng trên vùng tái định cư ảnh 2

Người dân xã Ta Gia, huyện Than Uyên, nuôi cá lồng cho năng suất cao.

Ngoài được hỗ trợ về phát triển chăn nuôi thủy sản lòng hồ thủy điện, người dân địa phương vùng tái định cư này còn được thụ hưởng nhiều chính sách ưu đãi của Nhà nước về hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ đời sống qua các nguồn vốn của chương trình hậu tái định cư như cấp gạo, cấp cây, con giống, đất sản xuất...
Theo nhiều hộ dân tham gia nuôi cá lồng tại địa phương, việc hỗ trợ kinh phí nuôi cá của Nhà nước là chủ trương hoàn toàn đúng đắn, góp phần ổn định cuộc sống tái định cư cho đồng bào; tuy nhiên chương trình trên có mức hỗ trợ là khá ít, chỉ được 10 triệu/lồng. "Những hộ có điều kiện, có tiềm lực thì có thể phát triển được. Còn với bà con nhân dân cơ bản là hộ nghèo ở xã thì để nhân rộng mô hình trên, đề nghị Trung ương tính toán thay đổi số tiền hỗ trợ cho nhiều hơn để bà con nhân dân hộ nghèo có thể phát triển và mở rộng được. Ngoài ra, các cấp trên cần tính toán đầu ra cho sản phẩm vì trung bình mỗi lồng hiện nay thu được 3 tấn nhưng đều không có đầu mối thu mua tập trung. Cá nuôi để lâu cũng sẽ bị ảnh hưởng tới chất lượng”, ông Vàng A Mang, Chủ tịch UBND xã Ta Gia chia sẻ thêm.
Huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu là địa phương có nhiều xã, bản nằm ven vùng lòng hồ thủy điện Huội Quảng Bản Chát, do đó tiềm năng nuôi trồng thủy sản là rất lớn. Nếu tiềm năng này được quan tâm đầu tư và khai thác có hiệu quả sẽ là lời giải cho bài toán giải quyết việc làm hậu tái định cư cũng như tạo sinh kế lâu dài cho đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.
Quang Duy

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.