Phát huy ý nghĩa lịch sử Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ trong thời đại mới

Sáng 8/11, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức Họp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ (10/11/1929 - 10/11/2024).
Chú thích ảnh
Lãnh đạo và nguyên lãnh đạo thành phố Cần Thơ dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Địa điểm thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ.

Các đại biểu đã ôn lại quá trình hình thành và lịch sử hào hùng của Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ - Chi bộ đầu tiên của Cần Thơ. Qua đó, nhắc nhở cán bộ, đảng viên và nhân dân Cần Thơ nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng, phát triển quê hương giàu đẹp, văn minh.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử to lớn của Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ, đồng thời biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Cần Thơ đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường phát biểu tại buổi họp mặt. 

Ông Trần Việt Trường đề nghị các ngành chức năng của địa phương hằng năm có kế hoạch tuyên truyền, giáo dục nhận thức một cách sâu rộng hơn về giá trị, ý nghĩa của di tích “Địa điểm thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ” (thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ). Đồng thời, tổ chức tốt việc quản lý, phát huy giá trị của di tích để phục vụ nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội, học sinh, sinh viên, khách tham quan đến nghiên cứu, học tập, tham quan, gắn với phát triển du lịch ở địa phương.

UBND huyện Cờ Đỏ phối hợp các ngành chức năng nghiên cứu lập Quỹ học bổng Hà Huy Giáp (Bí thư Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ), nhằm hỗ trợ học sinh, sinh viên hiếu học có hoàn cảnh khó khăn và vượt khó ở huyện.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao tặng nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình trên địa bàn huyện Cờ Đỏ. 

Nhân dịp này, Ban tổ chức trao 16 nhà Đại đoàn kết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Cờ Đỏ. Trước đó, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo thành phố Cần Thơ qua các thời kỳ cùng đông đảo cán bộ, nhân dân của huyện Cờ Đỏ đã dâng hương tưởng nhớ các bậc tiền nhân tại Khu di tích lịch sử quốc gia "Địa điểm thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ".

Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ ra đời ngày 10/11/1929 tại Đồn điền Cờ Đỏ, nơi tập trung mâu thuẫn giai cấp gay gắt, cũng là chiếc nôi cách mạng của Cần Thơ. Đây là một trong những hạt nhân quan trọng, góp phần vào sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930.

Sự ra đời và hoạt động của Chi bộ khẳng định sự đúng đắn trong vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam cũng như vai trò lãnh đạo của Đảng, sức mạnh của quần chúng nhân dân. Đây cũng là minh chứng về tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh kiên cường của nhân dân Cần Thơ.

Tin, ảnh: Trung Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.