Khánh thành Bia ghi dấu địa điểm thành lập Đảng bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Bắc Ninh - Bắc Giang

Nhân kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Bắc Ninh - Bắc Giang (4/8/1929 - 4/8/2024), sáng 2/8, Đảng bộ hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang phối hợp tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 95 năm thành lập, khánh thành Bia ghi dấu địa điểm thành lập Đảng bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Bắc Ninh - Bắc Giang tại núi Hồng Vân (núi Lim), huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Về dự buổi gặp mặt có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Hà Bắc, Bắc Ninh, Bắc Giang qua các thời kỳ.

Chú thích ảnh
Các đại biểu dâng hương tại chùa Hồng Ân, núi Hồng Vân, huyện Tiên Du.

Thay mặt lãnh đạo 2 địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn khẳng định: Ngày 4/8/1929, tại núi Hồng Vân, theo sự chỉ đạo của đồng chí Ngô Gia Tự, hơn 20 hội viên tiên tiến của Việt Nam Cách mạng Thanh niên hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang đã được triệu tập để thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng Bắc Ninh - Bắc Giang. Sự ra đời của Chi bộ Cộng sản Đảng đầu tiên đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của phong trào cách mạng và chứng tỏ mối quan hệ khăng khít, truyền thống đấu tranh của hai tỉnh, tạo điều kiện cơ bản, quyết định những bước phát triển nhảy vọt, mở đường cho những thắng lợi vĩ đại của phong trào cách mạng của hai tỉnh từ đó về sau.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang phối hợp chỉ đạo xây dựng công trình Bia ghi dấu địa điểm thành lập Đảng bộ Đông Dương cộng sản Đảng Bắc Ninh - Bắc Giang để tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, bảo tồn, phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa cho các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, 

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ. 

Công trình được đặt trong khuôn viên đồi Lim, gắn với Di tích quốc gia chùa Hồng Vân và Trung tâm Lễ hội văn hóa Quan họ, tạo thành quần thể không gian lịch sử, cách mạng, văn hóa. Đây là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân và là niềm tự hào, vinh dự chung của hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.

Bia ghi dấu được tạo ra từ một phiến đá tự nhiên màu xanh có vân đẹp, hình khối vững chắc, các vân đá tự nhiên như thác nước chảy cuồn cuộn của phong trào cách mạng do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Bia cao 4,95m; rộng 3,3m; mặt trước có biểu tượng búa liềm với dòng chữ “Địa điểm thành lập Đảng bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Bắc Ninh-Bắc Giang” (ngày 4/8/1929). Mặt sau in hoa văn, họa tiết; lối đi lên xuống bằng các bậc tam cấp lát đá xanh. Bia được thiết kế đơn giản nhưng vững chãi, hài hòa với cảnh quan và di tích xung quanh, tạo ra không gian kiến trúc cảnh quan của khu vực đồi Lim, tôn vinh giá trị lịch sử của địa điểm.

Sau hơn 27 năm chia tách, từ hai tỉnh nông nghiệp, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn song được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh, Bắc Giang qua các thời kỳ đã vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung mọi nguồn lực, xây dựng hai tỉnh ngày càng phát triển, đạt nhiều thành tựu.

Chú thích ảnh
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Bia ghi dấu địa điểm thành lập Đảng bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Bắc Ninh - Bắc Giang. 

Với yêu cầu phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, Đảng bộ và nhân dân hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự đồng lòng, chung sức, với quyết tâm chính trị cao xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Tỉnh Bắc Ninh phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I vào năm 2027 và phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, gắn với khai thác, phát huy các giá trị văn hóa, con người Bắc Ninh-Kinh Bắc.

Tỉnh Bắc Giang phấn đấu trở thành một trung tâm phát triển công nghiệp và là "cực tăng trưởng" của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Đến năm 2030, Bắc Giang trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, quy mô GRDP đứng trong nhóm dẫn đầu cả nước, đứng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Tin, ảnh: Thái Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.