Phát huy vai trò tư vấn trong công tác tôn giáo

Chiều 20/12, tại Hà Nội, Hội đồng Tư vấn về Tôn giáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổng kết hoạt động năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Trong năm qua, Ban Chủ nhiệm, Thường trực Hội đồng đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động cho cả nhiệm kỳ và kế hoạch hoạt động từng năm. Trên cơ sở Quy chế chung của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các hoạt động của Hội đồng dã được triển khai chủ động, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm.

Trong đó, hoạt động nổi bật của Hội đồng chính là việc tham gia giám sát, phản biện trong quá trình soạn thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Theo đó, ngay từ khi dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo được xây dựng, Ban Chủ nhiệm Hội đồng đã phân công các thành viên góp ý chuyên sâu vào từng nội dung; tổ chức 4 cuộc họp góp ý, trao đổi với các chủ đề khác nhau ; tham gia ý kiến tư vấn giúp cho Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phản biện xã hội đối với dự thảo Luật trước khi dự thảo luật được thông qua.

Đồng thời, Hội đồng tư vấn đã đóng góp ý kiến hoàn thiện một số chính sách pháp luật nhằm phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia xã hội hóa các lĩnh vực y tế, bảo trợ xã hội, dạy nghề; tư vấn việc tham gia phản biện các dự thảo chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; tư vấn cho Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai Chương trình phối hợp các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; nhân rộng mô hình tốt của các tôn giáo trong khám chữa bệnh…

Ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Hội đồng đã đạt được trong thời gian qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Bá Trình đề nghị cần tiếp tục phát huy năng lực, sáng tạo, nhạy bén hơn để kịp thời nắm bắt được tình hình, phát huy vai trò, nhiệm vụ tư vấn trong công tác tôn giáo.

Cùng với những phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng đã đề ra năm 2017, Phó Chủ tịch Lê Bá Trình nêu rõ: Hội đồng cần nghiên cứu, tham mưu để Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có thể thu hút sự tham gia của các tổ chức tôn giáo nhều hơn. Đồng thời, trong chương trình hành động năm 2017, Hội đồng cần lưu ý việc tư vấn cho Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về các vấn đề góp phần ổn định tình hình tôn giáo; phối hợp tốt với các tổ chức tôn giáo để giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa trong đời sống xã hội. Trước mắt, hạn chế những tồn tại như trong đốt vàng mã trong thờ cúng tổ tiên, đầu năm đi xin lễ, cúng tiền lẻ...

Long Nhân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.