Phổ biến chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo

Từ ngày 19-24/12, Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh phối hợp với Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh tổ chức 6 lớp phổ biến chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo cho hơn 850 đại biểu là các vị sư cả nhất, cả nhì, Achar, chủ chùa, phó chủ chùa và thư ký của 142 chùa Phật giáo Nam tông Khmer trong tỉnh.

Các nội dung được phổ biến gồm: Tình hình thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2011-2015; kết quả thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2016; định hướng phát triển vùng đồng bào dân tộc thời gian tới; vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn của trụ trì; quy chế Ban quản trị chùa…

Ông Kim Hồng Danh, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh cho biết, đồng bào Khmer chiếm hơn 30% dân số của tỉnh. Trong những năm qua, đồng bào Khmer tỉnh Trà Vinh được thụ hưởng nhiều chính sách của Đảng và Nhà nước. Cơ sở hạ tầng ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn ngày càng hoàn thiện; hàng nghìn hộ Khmer nghèo trong tỉnh được hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, vốn sản xuất…

Việc tổ chức các lớp này nhằm giúp các vị sư cả nhất, cả nhì, Achar, chủ chùa, phó chủ chùa và thư ký của các chùa Phật giáo Nam tông Khmer trong tỉnh nâng cao kiến thức về chủ trương, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước.

Từ đó, tuyên truyền, phổ biến đến phật tử, đồng bào Khmer tại địa phương, giúp đồng bào hiểu rõ, chấp hành đúng chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thanh Hòa (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.