Phát huy vai trò nòng cốt của Quân đội trong phối hợp xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ

Sáng 16/5, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan ở Trung ương trong xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ giai đoạn 2015 – 2018, phương hướng phối hợp giai đoạn 2018 – 2020.
Phát huy vai trò nòng cốt của Quân đội trong phối hợp xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ ảnh 1

Thượng tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, đại diện một số bộ, ngành cơ quan Trung ương.

Thông tin về kết quả sau hơn 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp, Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân cho biết: Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các cơ quan, tổ chức ở Trung ương đã nắm vững chức năng, nhiệm vụ, chủ động khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ các hình thức, biện pháp phối hợp như: Phối hợp tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp về quốc phòng – an ninh; xử lý đúng đắn, hiệu quả các vấn đề, vụ việc nảy sinh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo được sự đoàn kết toàn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống Chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phản bác các quan điểm sai trái trên các lĩnh vực, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động ngoại giao nhân dân, đối ngoại quốc phòng có nhiều đổi mới; thực hiện có hiệu quả các nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp, các phong trào, cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động.

Kết luận Hội nghị, Thượng tướng Lương Cường thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu; đồng thời chỉ rõ những hạn chế cần rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp, xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ trong những năm tới. Để thực hiện tốt hơn vai trò nòng cốt của Quân đội, các đơn vị trong toàn quân sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, bảo vệ Tổ quốc, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự Việt Nam, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và các văn bản có liên quan về nhiệm vụ xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ.

Phát huy vai trò nòng cốt của Quân đội trong phối hợp xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ ảnh 2

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đồng thời, các đơn vị phối hợp tham mưu, tăng cường công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh và khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Thượng tướng Lương Cường đề nghị, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị liên quan cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong sửa đổi, bổ sung Luật Quốc phòng, Luật dân quân tự vệ và các văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng; tổ chức tốt việc Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/CT của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Các đơn vị đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền, giáo dục cho các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang nhận rõ âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và “phi chính trị hóa” Quân đội, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội và trong nhân dân. Các cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp nắm, đánh giá, phân tích, dự báo đúng tình hình, nhất là trên biển Đông và các tuyến biên giới; kịp thời tham mưu xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp cho sự phát triển đất nước.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.