Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Ngày 28/2, tại Hà Nội, Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của Cục cán bộ và Ngành công tác cán bộ Quân đội (28/2/1947 – 28/2/2017) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đỗ Mạnh Đức, Cục trưởng Cục cán bộ cho biết, trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành với hơn một nửa thời gian được tôi luyện trong các cuộc kháng chiến và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của Cục Cán bộ và Ngành Công tác cán bộ Quân đội luôn thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; đoàn kết sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm pháp luật kỷ luật, giữ vững nguyên tắc, tham mưu đúng, trúng, kịp thời, lập nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại ảnh 1

Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Những năm qua, Cục Cán bộ luôn thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Từ năm 2000 đến nay, Cục Cán bộ đã tuyển chọn được trên 7.000 lượt cán bộ đi đào tạo ở 36 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chất lượng đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng cao, đến nay đã có 94,12% cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng trở lên (tăng gần 30% so với năm 2000, tăng gần 10% so với năm 2012), trình độ sau đại học đạt 10,23%; tỉ lệ cán bộ nữ đạt 2,56%, cán bộ dân tộc ít người là 5,27%.

Trong công tác nghiên cứu tổng kết, những năm gần đây Cục Cán bộ đã kịp thời ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Sĩ quan; hoàn thành cơ bản việc nghiên cứu, xây dựng Thông tư quy đinh tiêu chuẩn chức vụ cán bộ các đơn vị, quy định tiêu chuẩn chức danh chuyên môn - kỹ thuật - nghiệp vụ. Đặc biệt, biên soạn tài liệu về công tác cán bộ cho Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia. Hoàn thành 02 đề tài khoa học cấp Bộ Quốc phòng: “Nghiên cứu đối mớỉ công tác tạo nguồn và tuyển chọn học viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, gắn đào tạo với sử dụng cán bộ quân đội trong giai đoạn mới ”và đề tài: “Nghiên cứu giải pháp thu hút tài năng phục vụ quân đội trong tình hình mới”.

Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại ảnh 2

Thượng tướng Lương Cường gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên cờ Truyền thống của ngành.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Thượng tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam biểu dương những thành tích, đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ Cục Cán bộ và Ngành công tác cán bộ Quân đội đã đạt được trong suốt 70 năm qua. Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, nhất là trước những khó khăn, thử thách, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Cán bộ và Ngành công tác cán bộ quân đội luôn kiên định, vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; luôn quán triệt và vận dụng sáng tạo chủ trương, quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ sát tình hình phát triển của thực tiễn.

Thượng tướng Lương Cường cho biết: Những năm tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội, với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn. Để giữ vững và không ngừng phát huy truyền thống anh hùng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thời gian tới, Cục Cán bộ cần tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm, các Nghị quyết của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thượng tướng Lương Cường yêu cầu Cục Cán bộ cần thường xuyên nắm vững chức năng, nhiệm vụ, giữ vững nguyên tắc, quy chế, quy trình trong công tác cán bộ; đanh giá cán bộ để tham mưu, đề xuất trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp sử dụng cán bộ, đáp ứng chủ trương chấn chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó một số quân, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Thay mặt Quân ủy Trung ương, Thượng tướng Lương Cường đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất của Chủ tịch nước cho Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị.

Đỗ Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.