Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào Khmer

Ở các vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer, các cấp chính quyền tỉnh Sóc Trăng đã phát huy vai trò tích cực của người có uy tín để thực hiện có hiệu quả các phong trào phát động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới.

Ở các vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer, các cấp chính quyền tỉnh Sóc Trăng đã phát huy vai trò tích cực của người có uy tín để thực hiện có hiệu quả các phong trào phát động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới.

Trong thực tế, những người có uy tín luôn là "điểm sáng", nhân tố tích cực trong các phong trào tại địa phương, góp phần làm thay đổi diện mạo phum, sóc.

Ông Thạch So Pho ở ấp Bưng Thum, xã Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, là một điển hình như vậy. Tới ấp Bưng Thum, xã Long Phú, khi nói đến ông Thạch So Pho thì ai cũng biết. Năm nay tuổi đã ngoài 60 nhưng ông vẫn tham gia nhiều hoạt động thiết thực, gương mẫu đi đầu trong các phong trào và vận động nhân dân cùng tham gia để thay đổi cuộc sống, diện mạo quê hương văn minh, sạch, đẹp hơn.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào Khmer ảnh 1

Ngày Tết Chôl Chnăm Thmây của người Khmer. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN.

Bưng Thum là ấp có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, chiếm tới 96% dân số toàn ấp. Trước đây, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, do vậy nhiều gia đình không có điều kiện đưa con em đến trường. Hiểu được hoàn cảnh đó, ông Thạch So Pho đã tích cực vận động các nhà hảo tâm đóng góp vào quỹ khuyến học địa phương, ủng hộ quần áo, tập sách cũ để tiếp sức những học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường. Ông còn phối hợp với nhà trường vận động các gia đình đưa trẻ trong độ tuổi đến trường, nhờ vậy trong năm học vừa qua tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi được đến trường ở Bưng Thum đạt trên 98%. Trong những dịp hè, ông cùng với Ban quản trị chùa Tức prây (chùa Nước Mặn) trên địa bàn ấp Bưng Thum tổ chức lớp dạy chữ Khmer cho hàng trăm em nhỏ.

Với vai trò, uy tín trong đồng bào Khmer, ông Thạch So Pho còn tích cực phối hợp với chính quyền, mặt trận và các đoàn thể tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân; vận động nhân dân giữ gìn và phát huy bản sắc, giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xóa bỏ những phong tục, tập quán lạc hậu, thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Ông luôn đi đầu trong công tác vận động đồng bào Khmer hiến đất mở rộng đường, đóng góp kinh phí xây dựng đường giao thông nông thôn, nâng cấp, sửa chữa đường hẻm vào nhà… góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng sạch, đẹp hơn. Nhiều cây cầu, đường bê tông ở ấp Bưng Thum được xây dựng khang trang, đi lại thuận tiện như bây giờ có phần công sức rất lớn của ông trong việc vận động trên 100 hộ dân đóng góp kinh phí xây dựng.

Năm 2013, ấp Bưng Thum được tỉnh đầu tư xây dựng lò hỏa táng với kinh phí trên 650 triệu đồng. Tuy nhiên, công trình đã được đưa vào sử dụng, nhưng vẫn chưa có đường vào. Ông Thạch So Pho đã cùng với cán bộ địa phương vận động nhân dân trong ấp hiến đất, ngày công và đóng góp kinh phí xây dựng đường vào với tổng kinh phí trên 200 triệu đồng. Bản thân ông Thạch So Pho cũng tích cực tham gia và vận động bà con chung sức xây dựng nông thôn mới.

Ông cho biết: Nhận thấy việc cải tạo nhà ở, làm hàng rào, cột cờ, làm cho cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp nên gia đình ông đã đi đầu thực hiện trước, rồi vận động các gia đình trong ấp cùng thực hiện. Hiện nay ở ấp Bưng Thum có trên 75% hộ gia đình chỉnh trang nhà, giữ gìn nơi ở sạch, đẹp, trồng hoa, cây kiểng trước nhà, hai bên đường đi... tình làng nghĩa xóm, trên dưới hòa thuận, bình yên. Ông Thạch So Pho còn tham gia hòa giải những tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân như các tranh chấp về đất đai, hôn nhân, các tệ nạn xã hội làm mất trật tự trong xóm, ấp.

Ông chia sẻ kinh nghiệm: Phải tìm hiểu kỹ nguyên nhân mâu thuẫn của hai bên, từ đó có hướng tuyên truyền vận động, khuyên giải người dân tự hòa giải. Những năm qua, ông đã cùng cán bộ địa phương kịp thời giải quyết nhiều vụ mâu thuẫn trong nhân dân, không để kéo dài vụ việc, hạn chế đơn thư vượt cấp, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn dân cư.

Nhận xét về người điển hình có uy tín tại địa phương, ông Thạch Phol, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Phú cho biết: Ông Thạch So Pho có mối liên hệ chặt chẽ và ảnh hưởng rất lớn đối với cộng đồng, thường được bà con dân tộc Khmer tìm đến để bày tỏ tâm tư, nguyện vọng. Ông đã tuyên truyền đến người dân những chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để người dân hiểu và thực hiện. Bản thân và gia đình ông luôn gương mẫu thực hiện các phong trào tại địa phương.

Bên cạnh đó, ông còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia đóng góp công sức, kinh phí, xây dựng cầu, đường tại địa phương. Mặc dù tuổi đã cao nhưng ông vẫn cống hiến hết mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện và khả năng của mình. Là người có uy tín được đồng bào tin yêu nên ông nói điều phải, người dân luôn đồng lòng.


Trung Hiếu

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.