Dạy nghề cho đồng bào dân tộc Khmer

Huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh có gần 45.000 hộ với hơn 180.000 nhân khẩu; trong đó, đồng bào dân tộc Khmer chiếm trên 61% dân số. Lao động trong độ tuổi chiếm khoảng 67%, đa phần sản xuất nông nghiệp theo kinh nghiệm kiểu “cha truyền con nối” nên hiệu quả kinh tế đạt thấp.

 Huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh có gần 45.000 hộ với hơn 180.000 nhân khẩu; trong đó, đồng bào dân tộc Khmer chiếm trên 61% dân số. Lao động trong độ tuổi chiếm khoảng 67%, đa phần sản xuất nông nghiệp theo kinh nghiệm kiểu “cha truyền con nối” nên hiệu quả kinh tế thấp.


Nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập cho người dân vùng nông thôn, những năm qua, huyện Trà Cú đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể, địa phương khảo sát nhu cầu học nghề của từng đối tượng. Từ đó, huyện đã mở các lớp dạy nghề và tạo điều kiện thuận lợi để người dân có nhu cầu đều được học nghề phù hợp. Nhờ vậy, trong giai đoạn 2010 - 2013 huyện đã tổ chức hơn 100 lớp dạy nghề ngắn hạn cho gần 2.500 lao động nông thôn; trong đó, hơn 60% lao động học nghề trồng trọt và chăn nuôi. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cũng mở 173 lớp chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong trồng trọt và chăn nuôi cho gần 8.000 lượt nông dân…


Sau khi được học nghề, cộng với những kinh nghiệm sẵn có đã giúp nhiều nông dân ở huyện Trà Cú ứng dụng hiệu quả các tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, mạnh dạn đầu tư chuyển đổi, mở rộng sản xuất; xuất hiện nhiều mô hình sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao như nuôi bò vỗ béo, trồng màu luân canh, chuyên canh trên đất lúa…


Ông Lê Hoàng Phương, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Ban thường trực Ban Chỉ đạo việc làm giảm nghèo huyện Trà Cú cho biết: “Sau khi lao động học nghề, huyện đã tạo điều kiện cho họ tiếp cận nguồn vốn vay để đầu tư phát triển sản xuất. Tuy số vốn vay không lớn, chỉ đủ mua một con bò hoặc mua giống, phân bón sản xuất 1 vụ lúa, màu… nhưng nhờ sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nên đã đạt hiệu quả kinh tế cao, giúp các hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Đơn cử như, từ dự án giảm nghèo, năm 2012 huyện đã đầu tư 124 triệu đồng cho 13 hộ dân vay để nuôi bò vỗ béo và trồng màu. Qua theo dõi, kiểm tra các hộ đều sản xuất, chăn nuôi đạt hiệu quả. Năm 2013, huyện tiếp tục triển khai 4 dự án với tổng nguồn vốn 616 triệu đồng cho 68 hộ dân của 4 xã An Quảng Hữu, Ngọc Biên, Phước Hưng và Tân Sơn vay để trồng trọt, chăn nuôi.


Huy Hoàng

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.