Phát huy vai trò cầu nối lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc 

Sáng 20/4, cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021-2022 đã diễn ra tại Hà Nội, với sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu, Phó Trưởng ban Thường trực Giải. 
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” được tổ chức hai năm một lần, là hoạt động nhằm tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả, tác phẩm báo chí xuất sắc tham gia tuyên truyền về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần cổ vũ, động viên các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo. Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021-2022 có sự tham gia của Hội Nhà báo Việt Nam với tư cách là cơ quan đồng tổ chức Giải. Sự đổi mới quan trọng này góp phần đẩy mạnh truyền thông, lan tỏa và nâng cao chất lượng của Giải, đồng thời huy động nhiều hơn nữa sự vào cuộc của các nhà báo trong việc phản ánh các nội dung gắn với chủ đề của Giải.

Khẳng định Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” có vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống các giải báo chí của cả nước, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài cho rằng, việc tổ chức Giải cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, sáng tạo, có đầu tư để xứng đáng với vị thế vốn có của Giải. Theo ông Phùng Khánh Tài, để Giải tiếp tục có sức lan tỏa nhiều hơn nữa, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nhất là về những đổi mới trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn hiện nay nhằm tạo sức lan tỏa đến các tác giả và nhân dân.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu nhấn mạnh, Giải báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc" được tổ chức thành công trong thời gian qua chính là nhờ vào sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết được truyền tải qua các tác phẩm báo chí. Đây không chỉ là Giải báo chí mang ý nghĩa đặc biệt, chứa đựng bản sắc riêng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mà còn là cầu nối để lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc đến với người dân. 

Chú thích ảnh
 Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Vũ Văn Tiến phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Ông Lê Tiến Châu nhấn mạnh, qua nhiều lần tổ chức, Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” đã không ngừng đổi mới, nâng tầm vị thế, số lượng và chất lượng của các tác phẩm ngày càng nâng cao, song Ban Tổ chức Giải luôn nỗ lực để triển khai tốt các công việc, nhiệm vụ để giải lần sau tốt hơn so với giải lần trước.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị, kế hoạch truyền thông giới thiệu về Giải phải đậm nét hơn, lựa chọn thời gian phù hợp, qua đó thu hút thêm nhiều tác phẩm chất lượng tham gia; đồng thời cần lan tỏa ý nghĩa của Giải trong hệ thống Hội Nhà báo 63 tỉnh, thành phố, với mạng lưới tác giả, nhóm tác giả lớn và đa dạng các thể loại tham dự.

Tác phẩm dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 - 2022 phải là các tác phẩm được các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 21/9/2020 đến 20/9/2022. Mỗi tác giả được tự lựa chọn gửi tối đa 5 tác phẩm dự Giải phù hợp với yêu cầu và điều kiện đã nêu. Số tác giả của một nhóm không quá 7 người. Những tác phẩm trong thời gian này đã được trao Giải thưởng ở các cuộc thi ở địa phương, ngành hoặc liên ngành ở Trung ương vẫn được quyền dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”nhưng phải ghi rõ mức giải và cuộc thi do đơn vị nào tổ chức.

Theo kế hoạch, Lễ tổng kết và trao Giải dự kiến được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022).

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Ban Tổ chức sẽ trao nhiều giải thưởng cho các loại hình báo chí với các mức thưởng: Giải Đặc biệt trị giá 30 triệu đồng; giải A trị giá 15 triệu đồng; giải B trị giá 10 triệu đồng; giải C trị giá 5 triệu đồng; giải Khuyến khích trị giá 3 triệu đồng. Ông Lê Tiến Châu đề nghị Ban Tổ chức Giải cần có sự phối hợp kịp thời với các cơ quan liên quan như Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Đại Đoàn kết để việc tiếp nhận tác phẩm hoàn thành trước ngày 21/9/2022. Từ đó, Hội đồng sơ khảo, Hội đồng chung khảo sẽ tiến hành lựa chọn những tác phẩm xứng đáng vinh danh tại Lễ trao giải.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.