Phát huy tinh thần, hào khí Điện Biên

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), tỉnh Phú Thọ tổ chức nhiều hoạt động tôn vinh, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch.
Chú thích ảnh
Triển lãm tranh cổ động tấm lớn và Điểm lưu diễn Hội thi Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) có chủ đề “Về với Điện Biên”. Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, từ nay đến ngày 7/5, tỉnh Phú Thọ tổ chức thăm hỏi, tặng quà tri ân các đối tượng là gia đình thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. Tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà tri ân 789 chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, trong đó, có 236 Anh hùng liệt sĩ, 113 chiến sĩ Điện Biên, 48 thanh niên xung phong và 392 dân công hỏa tuyến. Việc tổ chức thăm hỏi, tặng quà tri ân được tổ chức ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã.

Tại buổi tặng quà tri ân các chiến sĩ, dân quân hỏa tuyến và thân nhân liệt sĩ ở huyện Cẩm Khê ngày 3/5, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phùng Khánh Tài bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi thấy các chiến sĩ Điện Biên đều đã trên dưới 100 tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh, minh mẫn, là nhân chứng sống giúp thế hệ con cháu hôm nay hiểu hơn về Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Đồng thời khẳng định, Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ luôn biết ơn, tri ân những cống hiến, hy sinh của thế hệ đi trước cho độc lập, tự do của dân tộc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn, các chiến sĩ Điện Biên tiếp tục sống vui, sống khỏe, làm chỗ dựa tinh thần, động viên gia đình, con cháu phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm chăm lo thường xuyên tới gia đình các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến; làm tốt công tác giáo dục truyền thống để tinh thần Điện Biên tiếp tục được lan tỏa trong thế hệ trẻ

Dịp này, Phú Thọ tổ chức Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ chủ đề “Về với Điện Biên”.

Những ngày này, nhiều đơn vị, địa phương và nhân dân trong tỉnh tổ chức các hoạt động “về nguồn”, dâng hương tưởng niệm, tìm hiểu thêm thông tin địa danh lịch sử tại Điện Biên; đồng thời tổ chức triển lãm tranh, ảnh, tài liệu lịch sử…

Với tinh thần hướng về Điện Biên, từ 7/5/2023 đến nay, tỉnh Phú Thọ vận động ủng hộ và trích Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ xây dựng 51 căn nhà “Đại đoàn kết” với tổng kinh phí trên 2,5 tỷ đồng cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, để tăng nhanh khả năng vận chuyển từ hậu phương ra mặt trận, tỉnh Phú Thọ huy động 69.335 người trực tiếp phục vụ chiến dịch, trong đó, có 19.333 người là dân công hỏa tuyến (vượt mức 343 người). Tổng số dân công vận chuyển gạo và tham gia các nhiệm vụ phục vụ chiến dịch là 261.500 người (trong đó số dân công trực tiếp phục vụ toàn chiến dịch là 113.337 người).

Trong suốt thời gian chiến dịch, tỉnh Phú Thọ huy động 1.087 chiếc xe đạp thồ, 3.137 thuyền vận tải lương thực, vũ khí trên các dòng sông và 80 xe trâu, xe tham gia phục vụ tiền tuyến. Trong số anh, chị, em đi dân công phục vụ chiến dịch, nhiều người anh dũng hy sinh.

Mặc dù lương thực, thực phẩm trong nhân dân còn thiếu thốn, khó khăn nhưng với tinh thần tất cả cho chiến thắng, nhân dân Phú Thọ đóng góp 4.318 tấn gạo, bằng một phần ba tổng số gạo của cả chiến dịch, 4.149 con trâu, bò và 334.141 tấn thịt lợn, 141 tấn đỗ, lạc, vừng, 31.100 kg đường. Khi chiến dịch Điện Biên Phủ mở màn, tỉnh cử đoàn đại biểu mang các tặng phẩm như quần, áo ấm, chăn bông trị giá 5 triệu đồng lên mặt trận để tặng chiến sĩ...

Đào An (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.