Phát huy nguồn lực tôn giáo trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 8/9, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị ký kết Kế hoạch phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn năm 2026.

Hội nghị nhằm tăng cường sự gắn bó, đồng hành, phát huy nguồn lực tôn giáo trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Hải cùng lãnh đạo các sở, ngành và đại diện các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tham dự.

Theo nội dung ký kết, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức tôn giáo tập trung tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành và đồng bào có đạo chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Hai bên tăng cường trao đổi thông tin, nắm tình hình, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tổ chức, cá nhân tôn giáo; phối hợp giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, ẩm thực và sinh hoạt cộng đồng cũng được phối hợp tổ chức, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các tổ chức tôn giáo và nhân dân.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Hải chứng kiến ký kết phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức tôn giáo năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thanh Hải ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, nhà tu hành và đồng bào có đạo trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện công tác nhân đạo, từ thiện, chăm lo người nghèo, các đối tượng yếu thế, bảo vệ môi trường và xây dựng đời sống văn hóa.

Trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, đồng thuận, chủ động thích ứng với tình hình mới, góp phần giữ vững ổn định xã hội và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Để nâng cao hiệu quả phối hợp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục phát huy vai trò trung tâm kết nối, thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe các tổ chức tôn giáo; kịp thời tổng hợp, phối hợp giải quyết những kiến nghị chính đáng; tăng cường hướng về cơ sở, bảo đảm hoạt động phối hợp thực chất, hiệu quả.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và các tổ chức Tôn giáo trên địa bàn tỉnh chụp ảnh lưu niệm.

Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh chủ động nắm tình hình, phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức tôn giáo hoạt động ổn định, đúng quy định; kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định pháp luật. MTTQ các xã, phường tăng cường tiếp xúc, trao đổi với chức sắc, chức việc và cơ sở tôn giáo, chủ động giải quyết vấn đề từ cơ sở.

Việc ký kết chương trình phối hợp được xác định là cơ sở để MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức tôn giáo lựa chọn những nội dung phù hợp với điều kiện, thế mạnh của từng tổ chức, tránh hình thức, dàn trải; hướng các hoạt động vào những nhu cầu thiết thực của nhân dân. Qua đó, Tây Ninh tiếp tục phát huy nguồn lực, vai trò và uy tín của các tổ chức tôn giáo, củng cố sự đồng thuận xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Tin, ảnh: Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.