Phát huy kết quả tốt đẹp trong hợp tác Làng trẻ em SOS Quốc tế và Việt Nam

Ngày 24/3, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà đã làm việc với Đoàn lãnh đạo Làng trẻ em SOS Quốc tế do Chủ tịch Dereje Wordofa Gidda làm Trưởng đoàn. Hai bên đã trao đổi, chia sẻ về công tác chăm sóc trẻ em tại Làng trẻ em SOS Việt Nam và một số nội dung có liên quan.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo Làng trẻ em SOS quốc tế. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Gửi lời chúc mừng tới ông Dereje Wordofa Gidda vừa mới đảm nhận cương vị Chủ tịch Làng trẻ em SOS Quốc tế, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà chia sẻ, Việt Nam luôn trân trọng và đánh giá cao sự hợp tác thủy chung của Làng trẻ em SOS Quốc tế thời gian qua. SOS Quốc tế là một trong những đối tác quốc tế đầu tiên của Việt Nam trong những năm đầu mở cửa. Khi đó, Việt Nam vừa trải qua chiến tranh, mọi điều kiện còn khó khăn với nhiều trẻ em thiệt thòi cần được chăm sóc. Sự tham gia và hỗ trợ của SOS Quốc tế khi đó như câu thành ngữ của người Việt Nam thường nói “Một miếng khi đói bằng một gói khi no” - Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cũng bày tỏ niềm tin Làng trẻ em SOS Quốc tế và Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy những kết quả tốt đẹp trong quá trình hợp tác hơn 30 năm qua và có những điều chỉnh phù hợp với bối cảnh tình hình mới của Việt Nam hiện nay.

Tại buổi làm việc, ông Dereje Wordofa Gidda cho biết, Làng trẻ em SOS Quốc tế đánh giá cao sự phối hợp của Việt Nam những năm vừa qua trong công tác chăm sóc trẻ em; đồng thời này tỏ niềm tự hào về sự hợp tác lâu dài giữa hai bên với nhiều chương trình, dự án đã được triển khai hiệu quả; 17 Làng trẻ em SOS đã được hình thành trải dải khắp Việt Nam.

Cũng theo ông Dereje Wordofa Gidda, Làng trẻ em SOS Quốc tế mong muốn công tác chăm sóc trẻ em tại các Làng trẻ em SOS tại Việt Nam tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Chính phủ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc đề xuất các giải pháp và lộ trình tiến tới hoạt động tự chủ của các Làng trẻ em SOS và khẳng định tầm quan trọng của công tác huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong nước.

Mong muốn hai bên cùng thảo luận để nghiên cứu, bổ sung nội dung Hiệp định năm 1987 và Biên bản ghi nhớ năm 2009, ông Dereje Wordofa Gidda nhấn mạnh sự ưu tiên trong việc tập hợp và giữ gìn tinh thần đoàn kết trong hệ thống Làng trẻ em SOS trên toàn thế giới với mục tiêu dành sự chăm sóc và hỗ trợ tốt nhất cho trẻ em.

Thay mặt Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà ghi nhận và bày tỏ sự đồng tình về mặt nguyên tắc trong việc nghiên cứu, bổ sung các văn bản mà Làng trẻ em SOS Quốc tế đã nêu để đảm bảo hài hòa, phù hợp với chính sách, pháp luật của Việt Nam, cũng như các quy định của Làng trẻ em SOS Quốc tế trên tinh thần ưu tiên trẻ em và đặt trẻ em làm trung tâm.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.