Việt Nam luôn coi trọng những đóng góp của Làng trẻ em SOS quốc tế

Chiều 19/12, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Chủ tịch Làng trẻ em SOS quốc tế Siddhartha Kaul.
Chú thích ảnh
 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Chủ tịch Làng trẻ em SOS quốc tế Siddhartha Kaul. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Bày tỏ vui mừng đón tiếp ông Siddhartha Kaul, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng Làng trẻ em SOS quốc tế chuẩn bị kỷ niệm 70 năm thành lập. Làng trẻ em SOS đã được triển khai trên 134 quốc gia và vùng lãnh thổ, ngày càng trở nên có uy tín trong tổ chức Liên hợp quốc.

Cảm ơn tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Chủ tịch Làng trẻ em SOS quốc tế dành cho Việt Nam, giúp đỡ Việt Nam xây dựng, phát triển 67 dự án trên 17 tỉnh, thành phố, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, những hoạt động của Làng trẻ em SOS quốc tế đã thể hiện tinh thần nhân văn, ý nghĩa nhân đạo cao cả.

Đến nay, Làng trẻ em SOS quốc tế đã giúp đỡ Việt Nam xây dựng 17 làng SOS và nuôi dạy gần 6.000 trẻ em. Trong đó, hơn 2.800 em đã trưởng thành, hòa nhập cộng đồng và có cuộc sống ổn định. Hiện còn khoảng 3.100 trẻ em đang sinh sống tại các làng trẻ em SOS trên khắp cả nước, được theo học chương trình phổ thông, học nghề cũng như tham gia các hoạt động khác. Bên cạnh việc nuôi dạy trẻ em mồ côi, các làng trẻ em SOS Việt Nam đã phát triển nhiều chương trình có ý nghĩa như các lớp nâng cao kỹ năng, tạo mối liên hệ gắn kết với họ hàng của các em. Đội ngũ khoảng 1.300 cán bộ, nhân viên, các mẹ, các dì làm việc tại làng trẻ em SOS đã và đang cống hiến hết mình cho mục đích nhân đạo.

Thay mặt lãnh đạo Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cảm ơn sự quan tâm, tình cảm dành cho Việt Nam của Chủ tịch Làng trẻ em SOS quốc tế, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế để Việt Nam có điều kiện mở rộng thêm một số làng trẻ em SOS trên các vùng miền trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng những đóng góp của các tổ chức, trong đó có sự giúp đỡ của Làng trẻ em SOS quốc tế; đồng thời sẽ nỗ lực đảm bảo ưu đãi tốt hơn cho các mẹ, các dì và những người đang làm công việc chăm sóc trẻ em tại các làng SOS Việt Nam.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Huân chương Hữu nghị của Nhà nước cho Ban lãnh đạo Làng trẻ em SOS quốc tế. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Khẳng định Làng trẻ em SOS quốc tế và Việt Nam có lịch sử hợp tác và tình cảm đặc biệt, ông Siddhartha Kaul tin tưởng, mô hình hợp tác giữa Làng trẻ em SOS quốc tế và Việt Nam sẽ ngày càng bền chặt; phát huy hiệu quả phối hợp giữa Làng trẻ em SOS quốc tế với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tại các địa phương trong hoạt động gây quỹ, nâng cao chất lượng hoạt động của các làng trẻ em SOS.

Hiền Hạnh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.