Phát hiện vụ tàng trữ trái phép hơn 26m3 gỗ tại xã Phu Luông, tỉnh Điện Biên

Ngày 3/11, ông Nguyễn Cương Quyết, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên xác nhận, đơn vị đã tiếp nhận tin báo về vụ tàng trữ lâm sản (gỗ) trái pháp luật tại bản Loọng Ngua, xã Phu Luông từ Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Điện Biên.
Chú thích ảnh
Các lóng gỗ có đường kính từ 25 - 30cm; các thanh, hộp gỗ có kích thước dài ngắn khác nhau, thanh dài nhất là 7m. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN

Ngày 26/10, Hạt Kiểm lâm huyện đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện Điện Biên, Công an huyện Điện Biên và các cơ quan liên quan khám nghiệm hiện trường. Bước đầu, lực lượng chức năng phát hiện có 126 thanh, hộp, lóng, khúc gỗ với khối lượng hơn 26m3 được tập kết, cất giấu tại 2 địa điểm khác nhau tại bản Loọng Ngua.

Cụ thể, tại vị trí thứ nhất ở sau ngôi nhà sàn gỗ của gia đình ông L.V.L (bản Loọng Ngua, xã Phu Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), lực lượng chức năng phát hiện, kiểm đếm có 29 thanh, tấm, hộp gỗ xẻ, gỗ có màu sắc nâu đỏ, nghi là gỗ Vối thuốc (tên địa phương gọi là Mạy thồ lộ), thuộc nhóm VI; tổng khối lượng (quy gỗ tròn) hơn 4,6m3. Cũng tại vị trí này, lực lượng chức năng cũng phát hiện, kiểm đếm có 18 lóng, khúc gỗ tròn, gỗ có màu sắc nâu đỏ, nghi là gỗ Vối thuốc, thuộc nhóm VI; có tổng khối lượng hơn 4,1 m3. Tổng khối lượng 47 thanh, tấm, hộp, lóng, khúc gỗ tròn và gỗ xẻ (quy gỗ tròn) hơn 8,73m3.

Tại vị trí thứ hai thuộc khu ruộng cạn đã bỏ hoang ở đầu bản Loọng Ngua (xã Phu Luông, huyện Điên Biên, tỉnh Điện Biên) của gia đình ông L.V.O, lực lượng chức năng phát hiện, kiểm đếm được 56 thanh, tấm, hộp gỗ xẻ, gỗ có màu sắc nâu đỏ, nghi là gỗ Vối thuốc (tên địa phương là Mạy thồ lộ), thuộc nhóm VI; tổng khối lượng (quy gỗ tròn) hơn 9,9m3. Ngoài ra, tại vị trí này, lực lượng chức năng cũng phát hiện, kiểm đếm có 23 lóng, khúc gỗ tròn, gỗ có màu sắc nâu đỏ, nghi là Vối thuốc (tên địa phương gọi là Mạy thồ lộ), thuộc nhóm VI, có tổng khối lượng gần 7,7m3. Tổng cộng 79 thanh, tấm, hộp, lóng, khúc tại phát hiện vị trí thứ hai này có khối lượng (quy gỗ tròn) hơn 17,61m3.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Cương Quyết (phải), Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Điện Biên (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên), cung cấp thông tin liên quan vụ việc với báo chí ngày 3/11/2022. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN

Ông Nguyễn Cương Quyết cho biết, cả hai vị trí có tổng cộng 126 thanh, tấm, hộp, lóng, khúc; các lóng gỗ có đường kính từ 25 đến 30cm; các thanh, hộp gỗ có kích thước dài ngắn khác nhau, thanh dài nhất là 7m; tổng khối lượng (quy gỗ tròn) hơn 26,3m3. Hạt Kiểm lâm huyện Điện Biên đã thu giữ toàn bộ tang vật để điều tra, xác minh và làm rõ vụ việc. Hai ông L.V.L và ông L.V.O khai nhận số gỗ tập kết, cất giấu khu vực sau nhà sàn, khu vực ruộng cạn bỏ hoang là do người khác gửi nhờ.

Theo đánh giá, nhận định của ngành kiểm lâm, nguồn gốc số gỗ tàng trữ trái pháp luật trên được khai thác ở khu vực lân cận, gỗ đã chặt hạ trong thời gian khoảng vài tháng trước, khi sơ chế ra gỗ thành phẩm thì gỗ thô đã được bóc tách vỏ, đo đạc, cưa xẻ. Vì vậy, việc xác định độ tuổi của số gỗ trên gặp khó khăn.

Xuân Tiến - Hải An (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Ngày 7/9, nhiều phòng học, nhà nội trú, nhà công vụ và trang thiết bị trị giá gần 4 tỷ đồng được bàn giao tại xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên. Các công trình góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho hơn 300 học sinh, giáo viên tại địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn.
Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.