Phát hiện thêm 5 ổ dịch tả lợn châu Phi ở Bình Dương

Ngày 27/5, tại Bình Dương đã ghi nhận thêm 5 ổ dịch mới, tổng cộng đã có 7 ổ dịch tả lợn châu Phi được phát hiện tại tỉnh này.
Chú thích ảnh
Cán bộ Thú y và lực lượng chức năng kiểm tra nơi xử lý, tiêu hủy lợn bị bệnh.

Theo báo cáo mới nhất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương, tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương đã phát hiện 7 ổ dịch tả lợn châu Phi tại 3 xã, thuộc huyện Phú Giáo và thị xã Tân Uyên. Tổng cộng, đã chôn hủy 1.106 con lợn nhiễm bệnh.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương cho biết, trong triển khai phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi, tỉnh còn gặp một số khó khăn như: không kiểm soát được các thương lái mua lợn thường xuyên di chuyển, trên địa bàn có rất nhiều tuyến đường cần lập chốt chặn nhưng thiếu nhân lực.

Trong quá trình xử lý dịch, thương lái và người chăn nuôi có thể lợi dụng chính sách trục lợi; người chăn nuôi lơ là trong bảo vệ sức khỏe đàn lợn và thông tin về sức khỏe của đàn lợn không chính xác; việc hỗ trợ tiêu hủy lợn lớn, cần nhiều kinh phí và đất rộng đảm bảo an toàn...

Chú thích ảnh
Một trong các chốt kiểm dịch tại Bình Dương.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo dùng mọi biện pháp kiểm soát dịch, không để dịch bệnh lan rộng, làm ảnh hưởng và thiệt hại cho các hộ chăn nuôi. Bên cạnh đó, các địa phương cũng đang đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tự phòng tránh. 

Hiện tỉnh thực hiện hỗ trợ thiệt hại cho người dân có đàn lợn bị nhiễm dịch bệnh bắt buộc phải tiêu hủy với mức 38.000 đồng/kg hơi đối với lợn.

Theo số liệu thống kê, trên địa bàn tỉnh Bình Dương hiện có trên 832 nghìn con lợn; trong đó quy mô trang trại chiếm hơn 88%, chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm hơn 11%; trung bình 1 tháng cung ứng ra thị trường 154 nghìn con lợn thịt và lợn giống.

Tin, ảnh: Huyền Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.