Phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi thứ ba tại Long An

Ngày 25/6, ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có buổi làm việc tại tỉnh Long An về tình hình dịch tả lợn châu Phi. Tại địa phương này cũng vừa phát hiện thêm ổ dịch tả lợn châu Phi thứ ba, tại huyện Bến Lức.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND và các sở, ban, ngành của tỉnh Long An.

Bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An cho biết, đến thời điểm này, UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan đã ban hành trên 50 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phòng chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn.

Tỉnh thành lập trên 31 chốt kiểm dịch tạm thời, 15 đội kiểm soát lưu động trên địa bàn các huyện, thị xã và Thành phố Tân An; chuẩn bị đủ vật tư phòng, chống dịch; phát 40.000 tờ rơi cho các hộ chăn nuôi.

Bên cạnh đó, tỉnh thường xuyên tuyên truyền cho người chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp an toàn sinh học, cách xử lý khi phát hiện dịch bệnh như: vệ sinh, sát trùng chuồng trại, phương tiện vận chuyển, dụng cụ chăn nuôi; khi dịch bệnh xảy ra phải báo ngay cho cơ quan thú y và chính quyền địa phương…

Tuy nhiên, Long An đang gặp khó khăn rất lớn trong việc phòng chống và dập dịch. Cụ thể, việc nhập lợn con từ các tỉnh đang có dịch cũng là nguyên nhân làm lây lan dịch bệnh. Các thương lái, người trực tiếp bắt lợn hay cả phương tiện chuyên chở cám, dụng cụ gieo tinh lợn, sàn nước sinh hoạt hàng ngày tại chuồng trại... cũng là con đường lây lan dịch rất nhanh. Trong khi đó, người dân rất chủ quan, không phòng ngừa.  

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến cho rằng, qua quan sát thực tế, nhiều cấp ngành địa phương còn thờ ơ, lơ là với dịch. Vẫn còn nhiều nguyên nhân, lỗ hổng gây lây lan dịch bệnh, nhất là việc thả lợn bệnh chết xuống kênh, ao, cống, rãnh…

Theo đó, nguyên nhân lây lan khó theo dõi, xử lý nhất là giết mổ và vận chuyển lợn trái phép. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu cương quyết xử lý, thậm chí đã có trường hợp phải xử lý hình sự đối với việc vận chuyển lợn trái phép.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho rằng, dịch tả lợn châu Phi rất nguy hiểm, lan nhanh, chưa có vắc xin phòng bệnh. Do đó, cần thiết phải phun xịt hoá chất khử trùng khi ra vào ổ có dịch tả lợn châu Phi. Tỉnh Long An cần tiếp tục làm tốt khâu phòng chống để khống chế và dập dịch, không để lan rộng bởi sẽ gây thiệt hại lớn cho ngành nông nghiệp và kinh tế nói chung.

Tin, ảnh: Đức Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.