Phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi tại Đồng Tháp

Chiều 24/5, UBND tỉnh Đồng Tháp xác nhận bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện trên địa bàn ấp Chiến Thắng, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp. Đã có 4 hộ chăn nuôi có lợn mắc bệnh, với tổng đàn lợn là 187 con; trong đó có 117 con lợn rừng và 70 con lợn nhà.
Chú thích ảnh
Cuộc họp khẩn để thông báo về dịch bệnh lợn châu Phi do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Nguyễn Văn Dương chủ trì vào chiều 24/5.

Ông Võ Bé Hiền, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Tháp cho biết, ngày 21/5, lực lượng chức năng đã phát hiện có trường hợp lợn chết tại ấp Chiến Thắng, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng. Qua xét nghiệm cho kết quả dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi, cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy ngay. Đồng thời, vận động tiêu hủy những lợn nuôi của các lân cận để tránh lây lan. Lực lượng thú y đã tiến hành tiêu độc khử trùng xung quanh và đóng hai chốt kiểm dịch để hạn chế vận chuyển động vật lưu thông từ vùng dịch ra ngoài và ngược lại.

Theo ông Hiền, hiện tại chưa xác định được nguyên nhân gây ra bệnh dịch tại ấp Chiến Thắng, xã Tân Hộ Cơ. Tuy nhiên, do tính chất bệnh có khả năng lây lan và phát tán bệnh rất nhanh, cho nên tất cả các địa phương trên toàn tỉnh cần giám sát chặt chẽ và xử lý kịp thời. Khi người dân phát hiện lợn bệnh không nên giấu dịch, giết mổ hay “bán tháo, bán chạy”, phải báo ngay với các cơ quan thú y để chẩn đoán, giám sát và lấy mẫu kịp thời để có hướng xử lý nhanh chóng; trong trường hợp tiêu thụ sản phẩm thịt lợn cần có nguồn gốc, có dấu kiểm dịch để đảm bảo an toàn.

Chiều 24/5, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương đã yêu cầu cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh cùng vào cuộc để ngăn chặn, khống chế dịch bệnh; đồng thời ban hành công điện khẩn về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi và cúm gia cầm.

Đồng Tháp hiện có tổng đàn lợn hơn 190.000 con, tập trung nhiều ở huyện Châu Thành, Lai Vung, thành phố Sa Đéc… Đến ngày 23/5, tỉnh đã thành lập 14 trạm kiểm dịch và chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh nhằm kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra, vào địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Chương Đài (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.