Phát hiện loại vi khuẩn đường ruột có thể tăng phản ứng kháng thể sau tiêm vaccine ngừa COVID-19

Các nhà nghiên cứu ở Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đã phát hiện một loại vi khuẩn có lợi trong đường ruột có khả năng cải thiện phản ứng kháng thể ở người được tiêm vaccine ngừa COVID-19.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TXVN

Theo kết quả nghiên cứu của các chuyên gia tại Đại học Trung Văn Hong Kong (CUHK) và Đại học Hong Kong (HKU) công bố ngày 2/12, hiệu quả của vaccine ngừa COVID-19 của các hãng Sinovac và Pfizer/BioNTech tương quan với số lượng vi khuẩn bifidus (Bifidobacterium adolescentis) có trong đường ruột, nghĩa là phản ứng kháng thể thấp thì lượng vi khuẩn bifidus cũng không đủ.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành lấy mẫu máu và chất thải bài tiết của 138 người từ 18-67 tuổi để đo nồng độ kháng thể của họ sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19 và so sánh với tổng lượng vi khuẩn bifidus. Các mẫu được thu thập trước khi các tình nguyện viên tiêm chủng và một tháng sau mũi tiêm thứ hai trong thời gian từ tháng 4-8 vừa qua.

Kết quả cho thấy, trong số những người tiêm vaccine của Sinovac và phản ứng kháng thể thấp, khoảng 57% không có đủ lượng vi khuẩn bifidus trong đường ruột. Tỷ lệ này ở những người tiêm vaccine của Pfizer/BioNTech là 25%.

Căn cứ phát hiện trên, các nhà nghiên cứu cho rằng vi khuẩn bifidus có thể giúp tăng cường khả năng bảo vệ của vaccine ngừa COVID-19 của Sinovac và Pfizer/BioNTech. 

Giáo sư Ng Siew Chien - Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu vi sinh vật đường ruột tại CUHK, cho biết kết quả nghiên cứu là bằng chứng đầu tiên cho thấy vi khuẩn bifidus đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện hiệu quả của vaccine ngừa COVID-19. Bà khuyến nghị cách để tăng cường lợi khuẩn này là hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, thuốc kháng sinh và giảm căng thẳng, lo âu.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.