Phát hiện động vật có vú có thể hấp thụ oxy qua hậu môn

Một nhóm các nhà khoa học Nhật Bản đã chứng minh được các loài động vật có vú như lợn, chuột… có khả năng hấp thụ oxy qua đường hậu môn.
Chú thích ảnh
Trực tràng lợn có thể hấp thụ oxy qua các mạch máu nhỏ ngay bên dưới bề mặt niêm mạc. Ảnh: AFP

Theo hãng tin AFP, lấy cảm hứng từ việc tìm hiểu cơ chế thở bằng hệ thống tiêu hóa của một số sinh vật biển trong trường hợp khẩn cấp, các nhà nghiên cứu tại Đại học Y khoa và Nha khoa Tokyo đã chứng minh điều tương tự cũng đúng trong các thí nghiệm đối với chuột và lợn.

Kết quả nghiên cứu đã được đăng trên tạp chí Med vào ngày 14/5.

Các nhà khoa học cho hay kết quả có thể áp dụng cho những người gặp tình trạng bị suy hô hấp trong trường hợp không có sự hỗ trợ của máy thở hoặc máy thở không hiệu quả. Đối với động vật bậc cao, quy trình hô hấp bao gồm việc hít thở khí oxy và bài tiết CO2 được thực hiện qua phổi hoặc mang.

Tuy nhiên, ở một số loài, cơ chế hấp thụ oxy thay thế đã có phần tiến hóa. Cụ thể như cá da trơn, hải sâm và nhện dệt hình cầu cũng có thể sử dụng hậu môn để cung cấp oxy cho cơ thể trong trường hợp khẩn cấp.

Phương pháp này được gọi là hô hấp qua đường hậu môn hoặc EVA.

Tác giả chính của nhóm nghiên cứu ông Ryo Okabe cho biết: “Trực tràng có một mạng lưới các mạch máu nhỏ ngay bên dưới bề mặt niêm mạc. Điều này có nghĩa là các loại thuốc được đưa qua hậu môn sẽ dễ dàng hấp thụ vào máu”.

Cơ chế này khiến nhóm nghiên cứu nghĩ đến câu hỏi liệu rằng oxy có thể hấp thụ vào máu tương tự.
Để trả lời câu hỏi, các nhà khoa học quyết định thực hiện thí nghiệm trên chuột và lợn đang bị suy hô hấp bằng hai phương pháp: đưa oxy ở dạng khí và truyền một loại thuốc xổ có chứa oxy vào trực tràng.

Các nhà nghiên cứu còn cọ xát trực tràng để gây viêm và tăng lưu lượng máu giúp cải thiện hiệu quả cung cấp oxy. Việc cung cấp oxy ở dạng khí và dạng lỏng qua đường trực tràng đã giúp động vật bình thường hóa hành vi và kéo dài thời gian sống của chúng.

Nhóm nghiên cứu cũng xác nhận sự cải thiện trong quá trình oxy hóa ở cấp độ tế bào bằng một phương pháp gọi là hóa mô miễn dịch. Họ nói thêm một lượng nhỏ chất lỏng được hấp thụ cùng với oxy không gây hại và không phá vỡ vi khuẩn đường ruột, chứng minh phương pháp này là an toàn.

Đồng tác giả Takanori Takebe giải thích thêm: “Bệnh nhân bị suy hô hấp có thể được hỗ trợ oxy bằng phương pháp này để giảm tác động tiêu cực của việc thiếu oxy trong khi tình trạng cơ bản đã được điều trị. Bên cạnh đó, kỹ thuật này có thể đóng một vai trò quan trọng trong trường hợp thiếu máy trợ thở, nhất là trong đại dịch COVID-19 như hiện nay".

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.