Dùng bình sữa nhét vào hậu môn để... chữa thoái hóa cột sống

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh (tỉnh Đồng Nai), đến ngày 10/8, sức khỏe của ông Nguyễn Hữu T. (sinh năm 1959, ngụ tại xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) - bệnh nhân dùng bình sữa nhét vào hậu môn để chữa bệnh thoái hóa cột sống đã ổn định, bụng mềm, hết đau bụng và được xuất viện trong 1 ngày tới.

Trước đó, ngày 7/8, ông Nguyễn Hữu T. nhập viện trong tình trạng đau bụng, chảy máu hậu môn. Các bác sĩ đã tiến hành kiểm tra, chụp X-quang cho bệnh nhân nhưng không phát hiện dị vật trên phim. Do đó, các bác sĩ phải dùng tay để khám hậu môn, phát hiện có dị vật hình trụ trong trực tràng và được chỉ định tiến hành lấy dị vật qua hậu môn khẩn cấp cho bệnh nhân. 

Trực tiếp tiến hành ca mổ, bác sĩ Nguyễn Phước, Khoa Ngoại - Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh cho biết, đây là trường hợp rất hy hữu, các bác sĩ đã tiến hành gây mê để lấy dị vật qua hậu môn của bệnh nhân. Dị vật là 1 bình sữa cao 15 cm, đường kính 4 cm. Trường hợp này nếu không sớm lấy dị vật ra khỏi trực tràng, bệnh nhân có thể bị tắc ruột và gây hoại tử đại tràng.

Người nhà bệnh nhân cho biết, ông Nguyễn Hữu T. bị bệnh thoái hóa cột sống đã lâu năm, thường xuyên đau lưng. Nghe một số người quen mách chữa bệnh theo mẹo là dùng bình sữa nóng cho vào hậu môn thì sẽ hết bệnh nên ông đã làm theo.

Bác sĩ Nguyễn Phước khuyến cáo người dân, khi bị thoái hóa cột sống, người bệnh nên đến các cơ sở y tế để được bác sĩ chữa trị đúng cách, không làm theo các phương pháp lạ, mẹo vặt.

Lê Xuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Chăm sóc sức khỏe nhân dân từ sớm, từ cơ sở

Chăm sóc sức khỏe nhân dân từ sớm, từ cơ sở

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tỉnh Vĩnh Long đang từng bước chuyển từ tập trung điều trị khi người dân mắc bệnh sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm nguy cơ và quản lý sức khỏe liên tục.

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.