Mỹ phản đối Trung Quốc xét nghiệm COVID-19 cho nhân viên ngoại giao qua đường hậu môn

Giới chức Mỹ tại Trung Quốc đã yêu cầu chính quyền địa phương không xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho các nhân viên ngoại giao tại nước này bằng phương pháp lấy dịch qua đường hậu môn, theo một nhà ngoại giao Mỹ tại Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy dịch từ họng để xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho một bệnh nhân tại Bắc Kinh. Ảnh: Getty Images

Theo kênh CNN (Mỹ), hôm 25/2, một bài biết trên tờ Vice News cho rằng các nhà ngoại giao Mỹ tại Trung Quốc đã phàn nàn về việc họ bị các nhà chức trách nước này yêu cầu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp lấy dịch hậu môn.

“Bộ Ngoại giao Mỹ chưa bao giờ chấp nhận phương pháp xét nghiệm này và phản đối trực tiếp với Bộ Ngoại giao Trung Quốc, khi chúng tôi biết rằng một số nhân viên ngoại giao Mỹ đã phải xét nghiệm bằng phương pháp như thế”, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói trong một tuyên bố hôm 25/2. 

“Bộ Ngoại giao Trung Quốc cam kết với chúng tôi rằng việc xét nghiệm qua đường hậu môn được tiến hành do nhầm lẫn và các nhân viên ngoại giao đều được miễn yêu cầu này. Chúng tôi đã hướng dẫn nhân viên ngoại giao không xét nghiệm bằng phương pháp này nếu được yêu cầu”, tuyên bố cho biết thêm. 

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định họ không biết việc nhân viên ngoại giao Mỹ đã được yêu cầu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 qua đường hậu môn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên cũng đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng các nhà ngoại giao Mỹ đã bị yêu cầu xét nghiệm bằng phương pháp này.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên. Ảnh: CNN

“Theo những gì tôi biết và sau khi xác minh với các đồng nghiệp của mình, Trung Quốc chưa bao giờ yêu cầu các nhà ngoại giao Mỹ tại Trung Quốc thực hiện xét nghiệm qua đường hậu môn”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói hôm 25/2. 

Trong khi đó, một nguồn tin ngoại giao Mỹ nói với CNN rằng các nhân viên ngoại giao của họ tại Trung Quốc đã "thương lượng với nước này trong một thời gian" để tránh việc nhân viên của họ bị xét nghiệm bằng phương pháp này.

Các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc trong vài tuần gần đây đưa tin nước này đã sử dụng phương pháp lấy dịch hậu môn để xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trong một số trường hợp, bao gồm những người được cho là có nguy cơ cao mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Một số bác sĩ và các nghiên cứu ở Trung Quốc cho rằng việc xét nghiệm bằng phương pháp này tuy gây cảm giác khó chịu nhưng nó đáng tin cậy hơn các xét nghiệm qua đường mũi hoặc họng thông thường.

"Đối với một số bệnh nhân không có triệu chứng hoặc những người chỉ có triệu chứng nhẹ, hồi phục nhanh sau khi mắc COVID-19, có thể các xét nghiệm bằng phương pháp lấy dịch từ mũi họng sẽ không cho kết quả chính xác trong từ 3 đến 5 ngày", ông Li Tongzeng, bác sĩ bệnh truyền nhiễm ở Trung Quốc, nói.

Ông Tongzeng cũng cho biết các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng đối với một số người mắc COVID-19, thời gian có kết quả dương tính với nucleic trên xét nghiệm phân và dịch hậu môn của họ lâu hơn so với những người xét nghiệm bằng đường hô hấp trên. Do đó, xét nghiệm bằng phương pháp lấy dịch hậu môn có thể cải thiện tỉ lệ phát hiện người bệnh dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện không rõ liệu phương pháp xét nghiệm qua đường hậu môn có có hiệu quả hơn trong việc phát hiện bệnh nhân mắc COVID-19 hay không.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.