Kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô:

Phát động cuộc thi tìm kiếm 'Đại sứ hữu nghị vì hòa bình' thành phố Hà Nội

Nhân kỷ niệm 20 năm Hà Nội được UNESCO công nhận là Thành phố Vì hòa bình và 65 năm ngày Giải phóng Thủ đô, sáng 8/10, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội và các đối tác đã phát động Cuộc thi tìm kiếm “Đại sứ hữu nghị vì hòa bình”.
Chú thích ảnh
Đại diện Ban tổ chức, Ban giám khảo giao lưu, trao đổi cùng phóng viên các cơ quan báo chí. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Phát biểu tại Lễ phát động, bà Trần Thị Phương, Phó Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội cho biết, cuộc thi là một hoạt động văn hóa, giao lưu nghệ thuật vì hòa bình. Ban Tổ chức mong muốn mỗi thí sinh tham dự sẽ là một đại sứ để lan tỏa, truyền đi những thông điệp, hành động góp phần xây dựng và giữ gìn hòa bình của nhân loại. Đây cũng là một hoạt động tôn vinh nét văn hóa, nghệ thuật thông qua những nét đẹp trong trang phục, phong cách của các thí sinh đến từ các quốc gia khác.

Cuộc thi  được tổ chức nhằm tạo ra một sân chơi lành mạnh, cùng hướng về hòa bình và thúc đẩy tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Thủ đô và bạn bè quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố Hà Nội yêu chuộng hòa bình, thân thiện, khơi gợi niềm tự hào trong cộng đồng. Đến nay, 40 thí sinh nữ và 13 thí sinh nam đã đăng ký tham gia cuộc thi.

Tại Lễ phát động, Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương, Trưởng Ban Giám khảo và Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Dũng, thành viên Ban Giám khảo chia sẻ, bên cạnh các tiêu chí về ngoại hình, các giám khảo sẽ chấm điểm công tâm để tìm ra một gương mặt đại diện xứng đáng, không chỉ đẹp về ngoại hình mà còn phải là người có đủ tâm, đủ trí, đủ tài, có khả năng truyền tải và làm lan tỏa tình yêu Hà Nội đến với mọi người, để từ đó cùng có ý thức xây dựng một Hà Nội đẹp hơn, hòa bình hơn nữa.

Ngay sau Lễ phát động, các thí sinh sẽ tham gia một số hoạt động như làm thiện nguyện tặng quà cho một số hoàn cảnh khó khăn tại một địa phương. Các thí sinh được các chuyên gia hướng dẫn rèn luyện về phong thái, cách tạo hình để trở nên đẹp hơn, xứng đáng trở thành quán quân của cuộc thi.

Ngoài ra, các thí sinh sẽ trình bày những bài viết, tác phẩm hình ảnh, video có ý nghĩa đóng góp cho tình hữu nghị vì hòa bình giữa các quốc gia, các dân tộc. Thông qua cuộc thi này, các thí sinh được rèn luyện, phát huy các khả năng, tố chất của bản thân, học hỏi được nhiều kinh nghiệm hơn trong cuộc sống, góp phần quảng bá hình ảnh con người đất nước Việt Nam nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng.

Chú thích ảnh
 Những thí sinh nữ đầu tiên ra mắt tại buổi lễ phát động cuộc thi. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Theo quy định của Ban Tổ chức cuộc thi, các thí sinh đăng ký tham dự cuộc thi theo tiêu chí: nam, nữ người Việt đang sinh sống trong, ngoài nước, bạn bè quốc tế đang học tập và làm việc tại Hà Nội. Các thí sinh có độ tuổi từ 18 - 50, cao từ 1,55m trở lên, không giới hạn về địa phương, dân tộc, quốc tịch, có thể đã phẫu thuật thẩm mỹ, có gia đình. Các thí sinh quốc tế sẽ không phải qua vòng thi sơ khảo, được cộng điểm ưu tiên nếu biết tiếng Việt và có hiểu biết về thành phố Hà Nội.

Dự kiến, chung kết cuộc thi diễn ra vào trung tuần tháng 11/2019.

Nguyễn Cúc (TTXVN)

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.