Phát động cuộc thi 'Phóng viên trẻ Pháp ngữ-Việt Nam 2017'

Báo tiếng Pháp "Le Courrier du Vietnam" thuộc Thông tấn xã Việt Nam chính thức phát động cuộc thi “Phóng viên trẻ Pháp ngữ - Việt Nam 2017”. Cuộc thi dành cho người Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam, tuổi từ 18 đến 35, biết nói và viết tiếng Pháp.

Với chủ đề “Sức mạnh của ngôn từ”, cuộc thi nhằm khuyến khích các bạn trẻ vận dụng sự đa dạng, phong phú của tiếng Pháp để giới thiệu Việt Nam tới độc giả Pháp ngữ trên toàn thế giới; đồng thời động viên các bạn trẻ nước ngoài sống, làm việc ở Việt Nam bày tỏ cảm xúc, góc nhìn về đất nước, cảnh quan, văn hóa và con người Việt Nam qua các bài viết bằng tiếng Pháp.

Hồ sơ dự thi (gồm phiếu đăng ký dự thi đã điền đầy đủ thông tin, kèm theo bản sao chứng minh thư hoặc hộ chiếu); các tác phẩm dự thi gửi về Ban tổ chức qua email: jeune.reporter.cvn@gmail.com.

Người dự thi có thể gửi tối đa 5 tác phẩm. Mỗi tác phẩm không quá 5.000 ký tự, tương đương 800-900 từ; các bài viết có ảnh minh họa kèm chú thích... Các tác phẩm dự thi chưa đăng tải trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào ở trong, ngoài nước; không vi phạm qui định và luật pháp của Nhà nước Việt Nam, không đi ngược thuần phong mỹ tục và văn hóa dân tộc.

Ban Tổ chức nhận bài dự thi “Phóng viên trẻ Pháp ngữ - Việt Nam 2017” từ ngày 20/3 đến hết ngày 31/8/2017. Các tác phẩm lọt vào vòng chung khảo sẽ được đăng tải trên báo điện tử Le Courrier du Vietnam: http://lecourrier.vn từ ngày 15 - 30/9/2017 để độc giả bình chọn. Dự kiến lễ trao giải sẽ diễn ra vào đầu tháng 10/2017.

Phát động cuộc thi 'Phóng viên trẻ Pháp ngữ-Việt Nam 2017' ảnh 1

Giám đốc Văn phòng khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ Eric-Normand Thibeault trao giải Nhất cho thí sinh Vương Bạch Liên tại lễ trao giải “Phóng viên trẻ Pháp ngữ tại Việt Nam 2016”. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Ban Tổ chức sẽ trao 3 giải thưởng chính thức cho các tác phẩm, tác giả xuất sắc nhất gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 1 giải Ba. Ngoài ra còn có một số giải khuyến khích và các giải phụ khác như: Giải bình chọn của độc giả, Giải thí sinh ấn tượng, Giải thí sinh tài năng…

Thông tin chi tiết về cuộc thi được đăng tải tại địa chỉ http://lecourrier.vn, chuyên mục “Concours Jeunes Reporters Francophones-Vietnam 2017”. Thí sinh cũng có thể liên hệ: Ban Tổ chức cuộc thi “Phóng viên trẻ Pháp ngữ -Việt Nam 2017”, Tòa soạn Le Courrier du Vietnam, 79, Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Email: jeune.reporter.cvn@gmail.com.

Cuộc thi “Phóng viên trẻ Pháp ngữ - Việt Nam 2017” được Văn phòng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ bảo trợ; sự ủng hộ tích cực của Bộ Ngoại giao, Thông tấn xã Việt Nam, nhóm các sứ quán và phái đoàn quốc tế có sử dụng tiếng Pháp tại Việt Nam,Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Hà Nội, Cơ quan đại học Pháp ngữ, các trường đại học trong khối Pháp ngữ tại Việt Nam...

Mỹ Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.