Phát động chương trình hỗ trợ trang thiết bị học trực tuyến cho học sinh khó khăn

Ngày 12/9, Hội đồng Đội Trung ương, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức phát động chương trình “Cùng em học trực tuyến” - Nâng niu triệu ước mơ học vấn không gián đoạn.
Chú thích ảnh
Cổng thông tin Nhân đạo quốc gia: website www.inhandao.vn. (Ảnh chụp màn hình)

Chương trình phát động được kết nối trực tuyến với 4 điểm cầu tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An. 

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Ngọc Lương cho biết, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khiến học sinh tại nhiều địa phương phải học tập theo hình thức trực tuyến nhưng nhiều em với điều kiện gia đình khó khăn, ngay cả ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh chưa thể có trang thiết bị cũng như kiến thức, kỹ năng để tham gia học trực tuyến. Chương trình được phát động nhằm đồng hành, hỗ trợ các em có điều kiện học tập tốt hơn, phương pháp học tập hiệu quả hơn.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục chung tay, đồng hành với chương trình, để các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện học tập; để ước mơ, mong muốn, khát khao học tập, khát khao tri thức của các em không bị gián đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Chương trình “Cùng em học trực tuyến” gồm các hoạt động hỗ trợ, trao tặng thiết bị công nghệ; ứng dụng công nghệ, viễn thông giúp thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 có điều kiện được tham gia học trực tuyến. Chương trình đặc biệt hướng tới các em là con thanh niên công nhân đang làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp bị mất việc; con hộ nghèo, người lao động tự do, không có việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19; con đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; con gia đình cán bộ chiến sĩ, bác sĩ, y tá, các lực lượng tuyến đầu chống dịch có hoàn cảnh khó khăn. 

Nội dung trọng tâm bao gồm: Tuyên truyền, vận động xã hội hưởng ứng chương trình và khảo sát đối tượng được hỗ trợ; vận động nguồn lực đầu tư trang thiết bị học tập trực tuyến; hỗ trợ các nền tảng kết nối thiết bị học trực tuyến; triển khai đội hình tình nguyện “IT áo xanh” hỗ trợ tiếp nhận, cài đặt, sửa chữa thiết bị và trao tặng tới các em học sinh.

Chương trình được triển khai làm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 (từ ngày 10/9 đến hết năm 2021), đặt mục tiêu hỗ trợ ít nhất 50.000 trang thiết bị hỗ trợ học tập trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; giai đoạn 2 (từ tháng 1/2022 đến khi dịch được kiểm soát), phấn đấu hỗ trợ ít nhất 100.000 trang thiết bị; giai đoạn 3 (sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát), tiếp tục vận động, hỗ trợ các trang thiết bị trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo trên phạm vi toàn quốc. Trước mắt, trong giai đoạn 1, chương trình tập trung tại các tỉnh, thành đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/ CT-TTg như: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Long An, Đồng Nai và các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19. 

Tại chương trình phát động, Ban Tổ chức đã nhận được sự hỗ trợ nguồn lực với tổng trị giá trên 78 tỷ đồng từ các đơn vị, doanh nghiệp.

Bước đầu, Ban Tổ chức chương trình đã trao tặng 220 thiết bị hỗ trợ học tập trực tuyến; 9.000 tài khoản và khóa học trực tuyến ngoại ngữ, công nghệ thông tin, kỹ năng mềm; 9.000 sim Data 4G cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 5 tỉnh, thành phố: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Hà Nội.

Những tấm lòng hảo tâm có thể đóng góp, ủng hộ bằng kinh phí và hiện vật thông qua: Đại diện Ban Tổ chức chương trình: Ông Lê Anh Quân, Phó Trưởng ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn. Điện thoại: 0983.550.066. Email:hoidongdoitw@gmail.com.

Đăng ký ủng hộ các thiết bị mới hoặc đã qua sử dụng thông qua một trong hai nền tảng: Cổng thông tin Nhân đạo quốc gia: website www.inhandao.vn và ứng dụng InhandaoVN trên App Store hoặc Goolge Play hoặc website: https://www.cungemhoctructuyen.com.

Minh Huệ (TTXVN)

Dành cho bạn

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Những quy định về giao thông đường bộ, đường thủy cùng kỹ năng phòng, chống đuối nước, phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn đã được chuyển tải đến học sinh Trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Khai (phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội) thông qua các tình huống gần gũi với thực tế. Hoạt động góp phần giúp các em hình thành ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ ngay từ đầu năm học.

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Một đồ án tốt nghiệp thường kết thúc bằng buổi bảo vệ trước hội đồng. Nhưng với sinh viên Trường Đại học FPT, đó là lúc sản phẩm bắt đầu được đặt trước một “hội đồng” khác khó tính hơn từ thị trường thực tiễn.

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Bước vào tuần đầu năm học 2026-2027, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo không còn dừng ở những mục tiêu, định hướng lớn mà đang hiện diện ngày càng rõ trong hoạt động của các nhà trường.