Pháp và Ukraine ký thỏa thuận mua 100 tiêm kích Rafale

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 17/11 thông báo ông đã ký một thỏa thuận với Pháp để mua 100 máy bay chiến đấu Rafale trong nỗ lực tăng cường năng lực quân sự lâu dài của đất nước trước xung đột với Nga.
Chú thích ảnh
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trao đổi thoả thuận quốc phòng ngày 17/11. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Pháp

Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Zelensky đang có chuyến thăm Paris để hội đàm với Tổng thống Emmanuel Macron vào thời điểm các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa hạng nặng của Nga vào Ukraine gia tăng trong những tuần gần đây, cũng như Moskva triển khai cuộc tiến công trên bộ vào khu vực chiến lược Zaporizhzhia, Đông Nam Ukraine.

Phát biểu trên kênh truyền hình Pháp TF1/LCI, Tổng thống Zelensky nói rằng ông đã đặt mua 100 máy bay chiến đấu Rafale. Điện Elysee đã xác nhận con số này mà không nêu chi tiết liệu đây sẽ là lô hàng chuyển giao từ kho dự trữ của Pháp hay mua lại từ quốc gia thứ 3.

Hai nhà lãnh đạo Macron và Zelensky đã ký văn bản trước một máy bay chiến đấu đa nhiệm Rafale, đằng say là quốc kỳ Pháp và Ukraine tại sân bay quân sự Villacoublay.

Trong nhiều tuần qua, Ukraine và Pháp đã tổ chức các cuộc đàm phán xem liệu Pháp có thể cung cấp thêm hỗ trợ quân sự cho hệ thống phòng không của Ukraine như thế nào, bất chấp chính phủ của Tổng thống Macron đang phải vật lộn với bất ổn chính trị và ngân sách.

Tháng trước, Tổng thống Macron đã cam kết cung cấp thêm máy bay chiến đấu Mirage và một lô tên lửa đất đối không Aster 30 mới, do tập đoàn MBDA của châu Âu sản xuất, cho các tổ hợp phòng không SAMP/T do Ukraine vận hành.

Hai nguồn tin biết rõ vấn đề đã nói với Reuters rằng việc cung cấp cho Kiev các máy bay chiến đấu đa năng Rafale do Dassault sản xuất sẽ là một phần của thỏa thuận hàng không chiến lược kéo dài 10 năm.

Một số máy bay có thể được mua trực tiếp từ kho dự trữ của Pháp. Thoả thuận này một phần trong nỗ lực của Ukraine nhằm tăng số lượng máy bay chiến đấu lên 250 chiếc, bao gồm cả F-16 của Mỹ và Gripen của Thụy Điển.

Việc vận hành các chiến đấu cơ tiên tiến này sẽ mất thời gian do chương trình đào tạo nghiêm ngặt dành cho các phi công tương lai.

Hai nguồn tin cho biết chuyến thăm của Tổng thống Zelensky cũng có thể mang lại các thỏa thuận mua thêm các hệ thống phòng không SAMP/T thế hệ tiếp theo, bao gồm cả tên lửa và hệ thống chống UAV.

Các nguồn tin cho biết vẫn chưa rõ các thỏa thuận này sẽ được tài trợ như thế nào.

Trong một cuộc họp báo trước chuyến thăm của ông Zelensky, văn phòng Tổng thống Macron cho biết mục tiêu là phát huy thế mạnh của Pháp trong ngành công nghiệp quốc phòng, hỗ trợ Ukraine và giúp nước này có được những hệ thống cần thiết để đối phó với các hành động của Nga.

Sau khi ký kết thoả thuận, Tổng thống Zelensky sẽ tham dự một diễn đàn quy tụ các công ty Ukraine và Pháp hoạt động trong lĩnh vực UAV.

Pháp, cùng với Anh, đã thúc đẩy thành lập một liên minh gồm khoảng 30 quốc gia sẵn sàng gửi binh sĩ và tài sản đến Ukraine hoặc dọc theo biên giới phía Tây của nước này một khi thỏa thuận hòa bình với Nga được ký kết.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.