Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo làm cố vấn cho doanh nghiệp quốc phòng Ukraine

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tham gia hội đồng cố vấn của doanh nghiệp quốc phòng hàng đầu Ukraine Fire Point, vốn nổi tiếng với các dòng thiết bị bay không người lái (UAV) tầm xa có khả năng tấn công sâu trong lãnh thổ Nga.
Chú thích ảnh
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Nhằm nâng cao uy tín quốc tế, Fire Point đang xây dựng một nhà máy mới tại Đan Mạch và mời các nhân vật nổi tiếng trong ngành tham gia. Công ty cũng đặt mục tiêu mở rộng hoạt động sang sản xuất tên lửa hành trình đã được thử nghiệm trên chiến trường, với kế hoạch tăng gấp đôi công suất hiện tại.

Theo hãng thông tấn AP (Anh), Fire Point báo cáo doanh thu khoảng 1 tỷ USD trong năm nay. Công ty cũng đang xây dựng một nhà máy ở Đan Mạch để sản xuất nhiên liệu tên lửa thiết yếu. Cùng thời điểm, Fire Point đã thành lập một ban cố vấn và bổ nhiệm cựu Ngoại trưởng Mỹ Pompeo làm thành viên vào ngày 12/11. Bên cạnh đó, 3 cá nhân khác sẽ tham gia ban cố vấn.

Bà Iryna Terekh, lãnh đạo phụ trách mảng công nghệ của Fire Point, chia sẻ: “Doanh nghiệp chúng tôi đang phát triển và mong muốn có một ban cố vấn sáng suốt để giúp thiết lập công việc này”.

Theo Guardian (Anh), ông Pompeo đảm nhận ghế Ngoại trưởng Mỹ trong giai đoạn từ năm 2018-2021. Ông tốt nghiệp thủ khoa Học viện Quân sự Mỹ năm 1986, sau đó phục vụ trong quân ngũ 5 năm. Tiếp đó, ông theo học tại Trường Luật Harvard, hành nghề luật tại Washington và thành lập doanh nghiệp về lĩnh vực hàng không vũ trụ và sản xuất thiết bị dầu khí tại thành phố Wichita, bang Kansas.

Rồi ông quyết định gia nhập chính trường. Chính khách hóm hỉnh này đã bốn lần liên tiếp giành ghế Hạ nghị sĩ đại diện miền Nam Kansas. Ông từng tham gia Ủy ban Tình báo Hạ viện và Ủy ban Đặc biệt điều tra vụ tấn công chết người nhằm vào phái bộ Mỹ ở Benghazi, Libya năm 2012.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ông Putin cảnh báo NATO về Kaliningrad: 'Toàn bộ các loại vũ khí' có thể được đặt lên bàn nghị sự

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho rằng thế giới đang trải qua một thời khắc nguy hiểm và cảnh báo phương Tây không làm leo thang đối đầu liên quan đến Ukraine bằng cách đe dọa vùng lãnh thổ tách biệt Kaliningrad của Nga, nơi Moskva đã tuyên bố rõ rằng họ sẽ bảo vệ bằng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết.