Pháp tăng lương cho công chức

Từ ngày 1/7, Pháp sẽ tăng thêm 3,5% chỉ số lương của giới công chức nước này nhằm giải quyết lạm phát leo thang.
Chú thích ảnh
Người dân đi dạo trong Vườn Tuileries, gần Bảo tàng Louvre ở Paris. Ảnh minh họa: Reuters

Trên mạng xã hội Twitter, ngày 28/6, Bộ trưởng phụ trách khu vực công cộng Pháp Stanislas Guerini nêu rõ: "Trong bối cảnh lạm phát cao chưa từng thấy, chúng tôi triển khai một biện pháp đặc biệt là tăng chỉ số lương chung của các công chức".

Việc tăng lương này sẽ tiêu tốn ngân sách của Chính phủ Pháp khoảng 7 tỷ euro vì mức tăng 1% chỉ số lương của 5,7 triệu công chức của Pháp sẽ là khoảng 2 tỷ euro. Trong khi đó, các tổ chức công đoàn yêu cầu tăng chỉ số lương từ 3 - 10%.

Chỉ số lương vốn được sử dụng trên thế giới để tính toán tiền công của các công chức, đã không được tăng tại Pháp từ năm 2017 do lạm phát của nước này ở mức thấp. 

Trong bối cảnh lạm phát leo thang mạnh như hiện nay, ngày càng có nhiều người lao động trong khu vực tư nhân ở Pháp, trong đó có những người làm việc trong vận tải hàng không, vận chuyển bằng xe tải, đã yêu cầu tăng lương để bù đắp chi phí sinh hoạt gia tăng. 

Trong tháng này, Ngân hàng Trung ương Pháp dự báo lạm phát trong năm nay của nước này sẽ lên tới 5,6% trước khi giảm xuống 3,4% vào năm 2023 và giảm xuống dưới 2% - mục tiêu lạm phát mà Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đề ra cho năm 2024.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.