Xử phạt tài xế chạy ngược chiều trên cao tốc Liên Khương - Prenn

Ngày 6/6, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định xử phạt ông K’Tia, sinh năm 1967, trú tại thôn K’Long, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) về hành vi điều điều khiển xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc.

Theo Quyết định số 1185/QĐ-XPHC ngày 5/6/2025, UBND tỉnh Lâm Đồng đã xử phạt hành chính ông K’Tia 35 triệu đồng đối với hành vi điều khiển ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, quy định tại điểm d, khoản 11, Điều 6, Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ.

Ngoài hình thức phạt tiền, tài xế trên còn chịu hình phạt bổ sung trừ 10 điểm Giấy phép lái xe hạng B2. Để đảm bảo quyết định xử phạt được thi hành, ông K’Tia bị tạm giữ xe ô tô biển kiểm soát 49A-337.41.

Trước đó, vào lúc 21 giờ 15 phút ngày 19/5, người đi đường bất ngờ phát hiện xe ô tô loại 5 chỗ màu trắng, biển kiểm soát 49A-337.41 lưu thông ngược chiều trên cao tốc Liên Khương - Prenn theo hướng từ thành phố Đà Lạt đi Thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, khi lưu thông ngược chiều trên cao tốc, ô tô chạy với tốc độ cao, sát vào làn đường ngoài cùng (theo hướng ngược lại). Nhiều người đi trên tuyến đường này rất bức xúc bởi hành vi coi thường tính mạng, có thể gây nguy hiểm cho người khác và chính bản thân của tài xế này.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Tổ Cảnh sát giao thông Prenn thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Ban quản lý trạm thu phí cao tốc Liên Khương-Prenn khẩn trương xác minh, phát hiện tài xế K’Tia là người điều khiển chiếc xe trên. Rất may tại thời điểm vi phạm có rất ít phương tiện di chuyển trên cao tốc nên không có tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế K’Tia thừa nhận hành vi vi phạm của mình và ký cam kết không tái phạm. Với lỗi vi phạm trên, cơ quan chức năng tạm giữ Giấy phép lái xe ô tô của ông K'Tia, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý theo quy định…

Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Hà Nội yêu cầu điều tra vụ cháy khiến 2 người tử vong

Hà Nội yêu cầu điều tra vụ cháy khiến 2 người tử vong

Tối 8/10, UBND thành phố Hà Nội cho biết, thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ cháy nhà dân tại xã Thượng Phúc khiến 2 người tử vong.

Tai nạn giao thông tại TP Hồ Chí Minh giảm cả ba tiêu chí.

TP Hồ Chí Minh giảm tai nạn giao thông nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ

Từ đầu năm 2026 đến nay, TP Hồ Chí Minh xảy ra khoảng 1.280 vụ tai nạn giao thông, làm khoảng 655 người chết và 678 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, cả ba tiêu chí đều giảm, song tai nạn vẫn tập trung ở các tuyến tỉnh lộ, đường xã, đường liên xã vào ban đêm.