Xử lý nghiêm cán bộ công chức, viên chức sử dụng rượu bia tham gia giao thông

Ngày 14/2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo nhanh đợt cao điểm triển khai đảm bảo an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Thuận, cùng với việc huy động tối đa lực lượng, sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ xử lý quyết liệt các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trong đợt cao điểm, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh tăng cường và xử lý nghiêm các trường hợp, phương tiện chở quá khổ, quá tải; kiên quyết không để tái diễn hoạt động phức tạp về trật tự an toàn giao thông, làm hư hỏng kết cấu đường bộ, gây nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Cụ thể, lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản 8.215 trường hợp vi phạm, xử phạt tổng số tiền 16,5 tỷ đồng; tước 1.556 giấy phép lái xe, tạm giữ 1.872 phương tiện. Đặc biệt, thông qua hoạt động tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện và bắt giữ 2 vụ vận chuyển khoảng 650g chất chất ma túy tổng hợp (thuốc lắc) và 1 khẩu súng kim loại màu đen (loại ổ đạn xoay dạng súng Rulo), bên trong có 22 viên đạn.

Bên cạnh việc tăng cường kiểm tra xử phạt, lực lượng Cảnh sát giao thông còn đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của đợt cao điểm, đặc biệt là tuyên truyền về chấp hành nghiêm việc bốc xếp, chở hàng hóa đúng trọng tải thiết kế của xe, không “cơi nới” thùng xe, chấp hành nghiêm các quy định về tốc độ; không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia... Đơn vị đã tổ chức cho các chủ phương tiện, lái xe vận tải hàng hóa ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông. Qua đó, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông; tạo sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân đối với lực lượng thi hành nhiệm vụ, góp phần tích cực bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn...

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, năm 2023 trọng tâm công tác của lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh là kiểm soát nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện. Lực lượng chức năng sẽ tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn, tập trung vào trung tâm các thành phố, thị xã, các huyện, khu công nghiệp, du lịch, nơi có nhiều khả năng người dân vi phạm.

Phòng Cảnh sát giao thông sẽ tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo Công an các địa phương tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trong đó nghiêm cấm các cán bộ công chức, viên chức, đảng viên sử dụng rượu bia nhưng vẫn tham gia giao thông. Cán bộ công chức, viên chức, đảng viên nếu vi phạm ngoài việc xử phạt theo quy định của pháp luật còn bị xử lý theo quy định của Đảng, tại nơi làm việc.

Nguyễn Thanh (TTXVN)
Xử phạt đối tượng vi phạm nồng độ cồn, chống người thi hành công vụ
Xử phạt đối tượng vi phạm nồng độ cồn, chống người thi hành công vụ

Ngày 13/2, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã có quyết định xử phạt 35 triệu đồng đối với ông Đỗ Đình Tám (sinh năm 1957; trú tại xóm Máy 2, xã Hòa Bình, thành phố Hòa Bình) về hành vi “Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligram/1 lít khí thở” theo điểm a, khoản 10, Điều 5, Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Đồng thời, ông Đỗ Đình Tám bị tước Giấy phép lái xe 23 tháng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN