Tuyên phạt Youtuber 'Bích Thủy TV' 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 11/4, Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh (Thành phố Hồ Chí Minh) đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích Thủy (sinh năm 1981, chủ kênh Youtube Bích Thủy TV) 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.

Hội đồng xét xử nhận định, dù bị cáo không thừa nhận nhưng căn cứ hồ sơ, chứng cứ vụ án, kết quả tranh tụng công khai tại tòa, đã có đủ cơ sở kết luận như cáo trạng truy tố. 

Chú thích ảnh
Bị cáo Nguyễn Thị Bích Thủy. 

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh, bà T.T.L. quen biết với Nguyễn Thị Bích Thủy. Giữa năm 2017, Bích Thủy thông tin với bà L. rằng, Bệnh viện quận Gò Vấp chuẩn bị thay đổi đơn vị quản lý bãi giữ xe, nếu đấu thầu đúng quy định phải mất tiền tỷ. Tuy nhiên, Thủy có mối quan hệ thân thiết với Giám đốc Bệnh viện nên ai muốn đấu thầu sẽ lo giúp với số tiền 500 triệu đồng.
 
Do bà L. không có khả năng tài chính nên đã giới thiệu cho Thủy hai người là ông Nguyễn Hà Thu và ông Nguyễn Văn Tiến. Sau khi đến Bệnh viện quận Gò Vấp khảo sát, hai người này đồng ý tham gia đấu thầu và gọi điện nhờ Thủy giúp đỡ với thỏa thuận sẽ đưa trước 300 triệu đồng, sau khi trúng thầu sẽ đưa 200 triệu đồng còn lại.
 
Ngày 25/7/2017, khi gặp hai người trên, Bích Thủy tự giới thiệu mình là phóng viên Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và có quen biết Giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp nên có thể giúp trúng thầu. Tin tưởng, ông Thu đưa 300 triệu đồng cho Bích Thủy và yêu cầu viết giấy biên nhận với nội dung đúng như thỏa thuận. Đến giữa tháng 8/2017, Thủy trả lời lại không giúp được nhưng không trả tiền. 
 
Tháng 8/2020, ông Tiến phát hiện Thủy đang livestream một sự việc tại Bình Dương nên đến địa điểm đó đòi tiền. Tuy nhiên, Thủy nói không quen biết và bỏ đi. Ông Tiến sau đó đã đến Công an trình báo vụ việc. Ngày 6/1/2021, Nguyễn Thị Bích Thủy bị khởi tố, bắt tạm giam. Quá trình điều tra hành vi phạm tội của đối tượng, Công an huyện Bình Chánh đã xác minh nhân sự tại Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và được trả lời là không có phóng viên tên Nguyễn Thị Bích Thủy trong khoảng thời gian từ tháng 1/2015 đến thời điểm Công an có công văn đề nghị.
 
Trước đó, năm 2011, Nguyễn Thị Bích Thủy bị Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và cho hưởng án treo. Cuối năm 2020, Nguyễn Thị Bích Thủy cùng một nhóm người tự xưng là phóng viên báo chí, thường xuyên xuống địa bàn các tỉnh phía Nam phỏng vấn, quay video phát trực tiếp các buổi làm từ thiện, trao quà và tiếp xúc với người dân được cho là gặp oan ức, kêu cứu; đồng thời, phản ánh sai phạm của chính quyền, các vụ việc trái chiều liên quan đến tranh chấp đất đai, ô nhiễm môi trường…

Tin, ảnh: Thành Chung (TTXVN)
Kon Tum: Điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt 32 triệu đồng từ thiện
Kon Tum: Điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt 32 triệu đồng từ thiện

Ngày 11/4, Công an huyện Đăk Hà (tỉnh Kon Tum) thông tin, đơn vị vừa tiếp nhận đơn trình báo của chị Phạm Thị Nga (trú thôn 5, xã Hà Mòn) về việc bị đối tượng lạ lừa đảo, chiếm đoạt 32 triệu đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN