Truy tố giám đốc công ty để xảy ra vụ nổ lò hơi làm 6 người tử vong

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Feng Yong (sinh năm 1985, quốc tịch Trung Quốc, tạm trú xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) về tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người", được quy định tại Điều 295, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng, năm 2020, ông Feng Yong đã nhờ người thành lập Công ty TNHH sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh Việt Nam (Công ty gỗ Bình Minh) và thuê nhà xưởng tại xã Thiện Tân (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai).

Năm 2020, ông Feng Yong ký hợp đồng và lắp đặt nồi hơi; sau đó đưa vào hoạt động sản xuất mà không thông báo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai theo quy định; đồng thời giao toàn quyền quản lý vận hành nồi hơi cho ông Xie Zhen Long (35 tuổi, quốc tịch Trung Quốc).

Vào ngày 29/4/2024, nồi hơi bị rò rỉ chảy nước nên ông Xie Zhen Long đã nhờ người vào sửa chữa ống dẫn nước. Đến khoảng 4 giờ ngày 1/5/2024, sau khi đã sửa chữa xong thì nhân viên bảo trì ra về.

Đến hơn 6 giờ ngày 1/5/2024, công nhân công ty vào khởi động máy phát hiện hệ thống báo lỗi nên không tiến hành đốt nồi hơi. Sau đó, ông Xie Zhen Long vào kiểm tra; sau đó tiếp tục yêu cầu công nhân đốt lò bình thường. Đến khoảng hơn 8 giờ cùng ngày, trong lúc 42 công nhân đang làm việc trong xưởng bán thành phẩm của Công ty gỗ Bình Minh, nồi hơi bất ngờ phát nổ. Hậu quả khiến 6 người chết và 5 người bị thương (tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của 5 người là 279%).

Bản kết luận giám định số 2736/KL-KTHS ngày 6/5/2024 của Phân viện khoa học hình sự, Bộ Công an tại Thành phố Hồ Chí Minh kết luận, nguyên nhân nổ nồi hơi là do sau quá trình sửa chữa nồi hơi (hàn các ống bị rỉ nước), nồi hơi bị gia nhiệt trong tình trạng cạn nước thời gian dài, tạo nên hiện tượng giãn nở nhiệt; đồng thời, quá nhiệt làm cho sức bền chịu lực của thành nồi bị suy giảm. Khi áp suất trong nồi tăng cao vượt quá sức bền chịu lực của thành nồi gây nổ, phá vỡ nồi hơi.

Quá trình điều tra, đại diện gia đình bị can Feng Yong đã tự nguyện bồi thường thiệt hại cho gia đình các nạn nhân tử vong tổng số tiền gần 2,9 tỷ đồng và 600.000 nhân dân tệ; bồi thường cho các nạn nhân bị thương tích tổng số tiền gần 800 triệu đồng.

Bị can Xie Zhen Long là người được giao toàn quyền quản lý việc vận hành nồi hơi để xảy ra vụ nổ và có dấu hiệu đồng phạm với bị can Feng Yong. Tuy nhiên, bị can Xie Zhen Long đã chết nên không xem xét xử lý.

Công ty gỗ Bình Minh hoạt động trong lĩnh vực gia công, chế biến đồ gỗ với hơn 400 lao động. Thời điểm xảy ra tai nạn, doanh nghiệp này có 42 người đang làm việc.

PV (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh sát biển 3 đẩy mạnh chống khai thác IUU trong Tháng cao điểm.

Cảnh sát biển tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm khai thác IUU

Ngày 28/9, Đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam do Đại tá Nguyễn Phùng Hưng, Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ và Pháp luật, làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Xe máy va chạm xe ô tô 3 người thương vong

Xe máy va chạm xe ô tô 3 người thương vong

Chiều 28/9 trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua địa bàn xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe mô tô và xe ô tô tải làm 2 người tử vong tại chỗ và 1 người bị thương.

Làm rõ hành vi giáo viên trong vụ lập hồ sơ khống tại Gia Lai

Làm rõ hành vi giáo viên trong vụ lập hồ sơ khống tại Gia Lai

Liên quan vụ án xảy ra tại Trường Mẫu giáo Kon Pne, xã Đăk Rong, tỉnh Gia Lai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục làm rõ hành vi và vai trò của các cá nhân liên quan trong việc lập hồ sơ khống, thanh toán gần 500 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.