Tây Ninh liên tiếp bắt giữ các đối tượng trộm xe mô tô

Chiều 29/5, Công an thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh cho biết, đang tạm giữ hình sự hai đối tượng là: Nguyễn Ngọc Út Em (sinh năm 1982, khu phố Long Thành, phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) và Trần Chánh Nghĩa (sinh năm 1996 (ấp Tân Hòa, xã Tân Phú, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 25/5, Nguyễn Ngọc Út Em đi cùng bạn đến cơ sở sản xuất ống cống ở khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh và tổ chức tiệc nhậu.

Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi được bạn chở về nhà, Nguyễn Ngọc Út Em đi bộ quay lại cơ sở sản xuất ống cống. Phát hiện một xe mô tô (hiệu Sirius) đang dựng trước nhà người dân, trên xe có sẵn chìa khóa, không người trông, đối tượng đã trộm lấy xe, mang về thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh bán cho người đàn ông (không rõ họ tên, địa chỉ) với số tiền gần 4 triệu đồng. Số tiền bán xe, Nguyễn Ngọc Út Em tiêu xài cá nhân hết sạch.

Nhận được tin báo mất trộm, Công an thành phố Tây Ninh tiến hành điều tra, khoanh vùng và xác định đối tượng Nguyễn Ngọc Út Em là thủ phạm và tiến hành bắt giữ.

Một vụ trộm xe mô tô khác xảy ra vào lúc khoảng 21 giờ ngày 25/5, đối tượng Trần Chánh Nghĩa, sinh năm 1996, ngụ ấp Tân Hòa, xã Tân Phú, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh cùng bạn tên Liêm, ngụ thị trấn Tân Châu (huyện Tân Châu) rủ nhau đi mua ma túy sử dụng.

Liêm điều khiển xe mô tô chở đối tượng Trần Chánh Nghĩa đến khu vực xã Tân Phú, huyện Tân Châu để mua ma túy nhưng không mua được, cả hai cùng về.

Trên đường về Nghĩa và Liêm xảy ra mâu thuẫn, Nghĩa đã điều khiển xe mô tô của Liêm chạy đến một nhà nghỉ có địa chỉ ở xã Thạnh Tân, Thành phố Tây Ninh rồi xuống xe, thuê phòng nghỉ một mình. Liêm chạy xe về nhà.

Đến khoảng 4 giờ 40 phút ngày 26/5, Nghĩa trả phòng thuê, nhưng do không có tiền thanh toán tiền thuê phòng nên Nghĩa để lại một điện thoại di động tại quầy, rồi đi ra nhà xe lấy trộm một xe mô tô (hiệu Sonic) của khách đang thuê phòng nghỉ tại đây. Tránh để chủ nhà nghỉ phát hiện, Nghĩa đẩy xe ra đường, đấu dây điện rồi chạy xe về nhà.

Qua tố cáo và tiến hành điều tra, đến khoảng 8 giờ cùng ngày, Công an thành phố Tây Ninh đã triệu tập đối tượng Trần Chánh Nghĩa để làm việc và thu giữ tang vật là xe mô tô kể trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tây Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phạm Thanh Tân (TTXVN)
Bắt giữ 2 đối tượng đang vận chuyển, tàng trữ khoảng 1 kg ma túy
Bắt giữ 2 đối tượng đang vận chuyển, tàng trữ khoảng 1 kg ma túy

Ngày 27/5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội truy bắt 2 đối tượng vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN