Tạm giữ một đối tượng giả danh Công an để lừa đảo 'chạy án'

Ngày 10/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã tạm giữ Nguyễn Văn Chiến (sinh năm 1990, thường trú tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng; hiện trú tại thành phố Đà Lạt) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, bà N.T.K.O, trú tại Lâm Đồng đã gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Chiến tới cơ quan Công an.

Theo nội dung tố cáo của bà N.T.K.O, trước đó, con trai bà bị Công an thành phố Đà Lạt bắt giữ về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Thông qua các mối quan hệ, bà O đã liên hệ với Nguyễn Văn Chiến để nhờ lo tìm cách giảm án cho con trai.

Nguyễn Văn Chiến đã giới thiệu mình là Phó đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Đà Lạt. Sau đó, Chiến yêu cầu gia đình nạn nhân chuyển 150 triệu đồng cho mình để "lo lót". Bà N.T.K.O đã chuyển trước cho Chiến 30 triệu đồng để chạy án. Sau đó, thấy con trai mình vẫn tiếp tục bị cơ quan Công an tạm giam, xử lý theo quy định, bà N.T.K.O đã làm đơn tố cáo tới Cơ quan điều tra.

Để làm rõ vụ việc trên, ngày 27/2/2022, Phòng Cảnh sát Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệu tập Nguyễn Văn Chiến để làm việc. Tại cơ quan Công an, đối tượng này thừa nhận đã nhận 30 triệu đồng của bà N.T.K.O để lo việc giảm nhẹ tội cho con bà O.

Ngoài ra, Nguyễn Văn Chiến còn khai nhận ngày 24/12/2021, cũng với thủ đoạn trên, đối tượng đã nhận 70 triệu đồng của một nạn nhân khác để lo "chạy án" nhưng không thực hiện được.

Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục làm rõ vụ việc, hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cũng trong ngày 10/3, Công an quận Cái Răng (thành phố Cần Thơ) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lâm Hải Sơn (sinh năm 1992, trú tại huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) điều tra về tội "Cướp tài sản". Đối tượng Sơn khai nhận bản thân nghiện ma túy. Cơ quan điều tra đã tiến hành trưng cầu giám định khẩu súng tang vật bị can đã sử dụng khi gây án.

Sáng 19/2, Sơn đến nhà nghỉ ở khu vực Thạnh Mỹ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng để thuê phòng. Trưa cùng ngày, Sơn mang theo vũ khí đi gõ cửa các căn phòng khác. Đối tượng dùng súng, dao tự chế khống chế, uy hiếp ba thanh niên đang lưu trú ở phòng số 10 để cướp tài sản.

Sợ đối tượng manh động nên ba nạn nhân đã lấy 5,4 triệu đồng và 4 điện thoại đưa cho tên cướp. Sau khi lấy được tài sản, Sơn yêu cầu họ đưa chìa khóa xe máy để tẩu thoát. Tuy nhiên các nạn nhân đi ô tô còn Sơn không biết lái nên sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Khoảng 30 phút sau, các nạn nhân mới mở cửa thoát ra ngoài, trình báo Công an.

Nhận tin báo, Công an quận Cái Răng khẩn trương triển khai lực lượng, trích xuất camera an ninh của nhà nghỉ và các tuyến đường xung quanh để truy bắt tên cướp. Sau ba ngày khẩn trương điều tra, đến chiều 22/2, lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt giữ Sơn tại thị trấn Cầu Quan (huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh), tạm giữ 1 điện thoại di động cùng gói chứa tinh thể nghi là ma túy đá.

Từ lời khai của đối tượng, Công an quận Cái Răng đã thu giữ khẩu súng được Sơn cất giấu tại bụi chuối trên đường Trương Vĩnh Nguyên phường Thường Thạnh.

Quốc Hùng, Thanh Liêm (TTXVN)
Khởi tố đối tượng lừa 'chạy án', chiếm đoạt hơn 850 triệu đồng
Khởi tố đối tượng lừa 'chạy án', chiếm đoạt hơn 850 triệu đồng

Ngày 24/2, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Đắk Nông) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Bửu Thọ (trú tại xã Kiến Thành, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông) để điều tra, làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (theo quy định tại điều 174, Bộ luật Hình sự 2015).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN