Quảng Ninh: Triệt phá ổ nhóm môi giới mại dâm qua mạng xã hội

Ngày 13/1, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin: Công an thành phố Móng Cái đã triệt phá ổ nhóm đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội như Zalo, Facebook, Telegram… để hoạt động mại dâm, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn thành phố và tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng.

Các đối tượng sử dụng mạng xã hội với nhiều tài khoản “ảo” nhằm che giấu nhân thân, lai lịch, địa chỉ; khi giao dịch thì chúng sẽ nhắn tin riêng.

Công an thành Móng Cái đã xác lập chuyên án trinh sát để thu thập tài liệu đấu tranh, bóc gỡ và triệt xóa. Tháng 12/2021, Đội Cảnh sát hình sự của Công an thành phố đã kiểm tra tại nhà nghỉ Dũng Nam thuộc khu 5, phường Ka Long (thành phố Móng Cái) phát hiện tại 2 trường hợp mua dâm tại nhà nghỉ.

Mở rộng điều tra đến ngày 9/1/2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Móng Cái ra lệnh bắt khẩn cấp 5 đối tượng về hành vi môi giới mại dâm gồm: Vũ Thị Hòa (sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh); Cao Văn Hiếu (sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại thôn Cái Tăng, xã Cộng Hòa, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh); Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại thôn 3A, xã Hải Tiến, thành phố Móng Cái); Ôn Trần Hải (sinh năm 1991, ở khu 2, phường Ka Long, thành phố Móng Cái) và Trần Văn Hùng (sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú tại xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương).

Hiện Công an thành phố Móng Cái đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng; riêng đối tượng Ôn Trần Hải qua xét nghiệm PCR có kết quả dương tính với COVID-19 nên đã được chuyển đến Bệnh viện dã chiến số 1 của thành phố Móng Cái để cách ly, điều trị.

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh: Khởi tố 3 đối tượng in, phát hành sách trái phép.

Khởi tố 3 đối tượng in, phát hành 21.000 quyển sách trái phép

Sáng 26/9, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, qua công tác quản lý hoạt động in, phát hành xuất bản phẩm, lực lượng chức năng phát hiện Công ty TNHH In TM Trần Châu Phúc, do Trần Năng Tiến (sinh năm 1980, ngụ phường Phú Thọ) làm Giám đốc, đã in và phát hành 21.000 quyển sách