Nhóm thanh niên chưa tròn 18 tuổi mang theo hung khí, một đêm gây ra 4 vụ trộm cướp

Lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm hình sự Hướng Nam (Công an TP Hồ Chí Minh) vừa mới triệt phá một băng nhóm thanh thiếu niên thực hiện 4 vụ trộm cướp tài sản trong một đêm và có trang bị hung khí.

Ngày 18/5, theo Đội Cảnh sát đặc nhiệm hình sự Hướng Nam (Công an TP Hồ Chí Minh), nhóm thanh thiếu niên gồm 7 đối tượng do Nguyễn Minh Nhật Tân (SN 2000, ngụ huyện Bình Chánh) cầm đầu, chuyên trộm cắp vào ban đêm và mang theo hung khí.

Đối tượng Tân cầm đầu băng nhóm chuyên trộm cướp tài sản.

Sau khi tiếp nhận nguồn tin về một nhóm thanh thiếu niên nghiện ma túy và thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản vào ban đêm, Đội cảnh sát đặc nhiệm hình sự Hướng Nam đã tiến hành theo dõi.

Băng nhóm chuyên trộm cắp bị bắt giữ.

Sáng ngày 17/5, các trinh sát phát hiện, bắt giữ Nguyễn Hoàng Bảo và Nguyễn Minh Nhật Tân (cùng SN 2000, ngụ Xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) đang đi xe máy về khách sạn để chơi ma túy.


Đấu tranh khai thác, đối tượng Tân và Bảo khai nhận cùng 5 đối tượng khác gồm: Lê Quốc Thuận, Nguyễn Minh Quang (cùng SN 2002), Châu Nguyễn Thái Bảo, Bùi Văn Minh (cùng SN 2000) và Trần Ngọc Phú (SN 1999) đã thực hiện 4 vụ trộm cướp tài sản chỉ trong đêm ngày 17/5 trên địa bàn xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B và phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân).

Tang vật và hung khí bị cơ quan chức năng thu giữ để điều tra.

Tang vật thu được từ các vụ việc trên gồm: 2 xe máy, 1 máy tính xách tay, 3 đồng hồ, 2 điện thoại, 1 bộ quân phục công an.


Theo cơ quan chức năng, đối tượng Nguyễn Minh Nhật Tân cầm đầu đầu băng nhóm trên. Trong 7 đối tượng bị bắt thì có 3 đối tượng nghiện ma túy. Nhóm này chuyên trộm cắp vào ban đêm và luôn mang theo hung khí là các dao bấm để phòng thân, trong trường hợp bị phát hiện chúng sẵn sàng dùng hung khí mang theo để chống trả.


Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữa các đối tượng và tiến hành điều tra truy xét, mở rộng vụ việc.


Hoài Nam/Báo Tin tức
Khởi tố vụ đâm 5 'hiệp sĩ' thương vong ở thành phố Hồ Chí Minh
Khởi tố vụ đâm 5 'hiệp sĩ' thương vong ở thành phố Hồ Chí Minh

Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng trong vụ nhóm trộm đâm 5 “hiệp sĩ” thương vong ở đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 3 vào tối ngày 13/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN