Nhà trường và chính quyền đồng hành phổ biến kiến thức thuế cho người dân

Sáng 9/10, Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng UBND phường Cầu Ông Lãnh và xã Bình Lợi (TP Hồ Chí Minh) đã tổ chức báo cáo chuyên đề “Phổ biến kiến thức thuế cho hộ kinh doanh tại TP Hồ Chí Minh” nhằm hỗ trợ người dân nắm bắt được việc thay đổi chính sách thuế được áp dụng từ ngày 1/1/2026 cho hộ kinh doanh trên cả nước theo Nghị quyết 198/2025/QH15 của Quốc hội.

Diễn ra tại hội trường cơ sở 35 - 37 Hồ Hảo Hớn (phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh), sự kiện thu hút đông đảo hộ kinh doanh, kế toán và cán bộ địa phương tham dự.

Bà Lê Thị Minh Châu, nguyên giảng viên Khoa Kế toán - Kiểm toán, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán và Tư vấn đầu tư Lê Minh cùng đội ngũ giảng viên Khoa Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh đã trình bày bốn nhóm nội dung trọng tâm: nhận diện loại hình kinh doanh; quy trình chuyển đổi từ hộ khoán sang hộ kê khai; nhận diện, phòng tránh rủi ro; những lưu ý khi sử dụng hóa đơn, chứng từ thuế. Các tình huống minh họa cụ thể, hướng dẫn trực tiếp giúp người tham dự dễ tiếp thu và có thể áp dụng ngay trong hoạt động kinh doanh hằng ngày.

Chú thích ảnh
Bà Lê Thị Minh Châu, nguyên giảng viên Khoa Kế toán - Kiểm toán trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán và Tư vấn đầu tư Lê Minh cập nhật và hướng dẫn nhiều thông tin về chính sách pháp luật thuế.

GS.TS Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh cho biết: “Những thay đổi về chính sách thuế là xu hướng tất yếu của tiến trình chuyển đổi số và hiện đại hóa nền kinh tế. Tuy nhiên, để người dân hiểu đúng và làm đúng, rất cần sự chung tay của hệ thống từ chính quyền cơ sở đến nhà trường và đội ngũ chuyên gia. Đại học Mở TP Hồ Chí Minh mong muốn trở thành cầu nối tri thức, giúp giảm rủi ro, nâng cao năng lực quản lý và tính minh bạch trong hoạt động của hộ kinh doanh”.

Chú thích ảnh
Hướng dẫn người dân đăng nhập ứng dụng để cập nhật các thông tin về thuế mới nhất.

Theo bà Thái Thị Kim Thanh, Phó Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh, phường hiện có khoảng 3.000 hộ kinh doanh và là một trong những địa bàn sôi động nhất trung tâm thành phố. Trong giai đoạn chuyển đổi mô hình chính quyền hai cấp, việc tuyên truyền và hỗ trợ người dân thực hiện chính sách mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. 

“Không ít hộ kinh doanh còn lúng túng trong việc cập nhật quy định, nhất là khi chuyển sang kê khai và sử dụng hóa đơn điện tử. Chính quyền phường xác định rõ vai trò đồng hành, phối hợp với nhà trường để tháo gỡ khó khăn, giúp người dân giảm rủi ro, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp tích cực cho sự phát triển địa phương”, bà Kim Thanh nói.

Ông Nguyễn Duy An, Bí thư Đảng ủy phường Cầu Ông Lãnh nhận định, việc nhà trường trực tiếp phối hợp cùng chính quyền cơ sở tổ chức phổ biến kiến thức là cách làm hiệu quả, vừa hỗ trợ người dân, vừa giúp chính quyền nắm bắt kịp thời các khó khăn thực tế. “Buổi báo cáo không chỉ phổ biến quy định mới, mà còn tạo cơ hội để chính quyền lắng nghe, điều chỉnh chính sách hỗ trợ phù hợp hơn với từng nhóm hộ kinh doanh”, ông An cho biết.

Chú thích ảnh
GS.TS Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh phát biểu tại chương trình.

Cũng trong ngày 9/10, Chương trình phổ biến kiến thức thuế đã được tổ chức tại xã Bình Lợi (TP Hồ Chí Minh). Ông Trương Minh Tước Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, toàn xã có hơn 1.000 hộ kinh doanh, trong đó trên 90% là hộ khoán.

“Việc chuyển sang kê khai thuế giúp tính thuế dựa trên thu nhập thực tế, công bằng hơn giữa các quy mô kinh doanh. Tuy nhiên, để người dân hiểu và thực hiện được, cần sự tuyên truyền sâu rộng và hướng dẫn cụ thể. Đảng ủy xã sẽ tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện tốt việc chuyển đổi trong thời gian tới”, ông Trương Minh Tước Nguyên cho biết.

Cán bộ, hộ kinh doanh cũng như nhiều người dân trực tiếp tham dự đều đánh giá cao tính thực tiễn của chương trình. Chị Hồng Phấn, nhân viên kế toán tự do tại phường Cầu Ông Lãnh, chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia một buổi phổ biến kiến thức pháp luật về thuế như thế này. Ngay cả người làm nghề kế toán như tôi vẫn không thể cập nhật kịp mọi thay đổi chính sách. Buổi phổ biến hôm nay rất bổ ích, giúp tôi hiểu rõ cách kê khai, sử dụng hóa đơn điện tử và những điều cần tránh khi chuyển đổi sang hộ kê khai”.

Chú thích ảnh
Chị Hồng Phấn (nhân viên kế toán) chia sẻ thông tin cùng chủ hộ kinh doanh trên địa bàn phường Cầu Ông Lãnh.

Nhằm tăng cường hoạt động nghiên cứu, tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho cộng đồng, Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh vừa thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành pháp luật. Sau hoạt động tại Cầu Ông Lãnh và Bình Lợi, trường dự kiến sẽ tiếp tục phối hợp với các phường, xã khác trên địa bàn TP Hồ Chí Minh triển khai các chuyên đề tương tự về thuế, pháp lý kinh doanh, chuyển đổi số và quản trị tài chính.

Trong bối cảnh chính sách thuế đang thay đổi sâu rộng, mô hình “nhà trường - chính quyền - người dân” đang cho thấy hiệu quả rõ rệt. Từ lớp học ngắn gọn về thuế, những kết nối tri thức ấy có thể trở thành nền tảng cho quá trình chuyển đổi lâu dài, nơi mỗi hộ kinh doanh đều có thể “hiểu đúng để làm đúng”, vững vàng trước bước ngoặt mới của nền kinh tế.

Tin, ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc
Siết chặt quản lý thuế hộ kinh doanh
Siết chặt quản lý thuế hộ kinh doanh

Từ 1/6, Hà Nội sẽ thí điểm áp dụng kê khai thuế thay vì thuế khoán và bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế đối với hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN