Lập Facebook ảo lừa bán hoa trên mạng, chiếm đoạt khoảng 200 triệu đồng

Lê Thị Bích Hoàng đã lên mạng tìm hiểu, lập ra 7 tài khoản Facebook ảo nhằm che giấu thông tin cùng với 2 tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo. Ước tính số tiền mà các bị hại đã chuyển cho Hoàng khoảng 200 triệu đồng.

Ngày 19/11, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Lê Thị Bích Hoàng (sinh năm 2001, trú tại đường Hai Bà Trưng, Phường 6, thành phố Đà Lạt) vì có hành vi sử dụng nhiều tài khoản Facebook ảo để đăng tải các bài quảng cáo bán hoa mang thương hiệu Đà Lạt, nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý, đối tượng này đã từng bị khởi tố với tội danh tương tự vào tháng 10/2021, khi lợi dụng đại dịch COVID-19 để lừa đảo nhiều người khi đặt mua rau Đà Lạt.

Đối tượng trên bị phát hiện khi Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm bảo vệ Lễ hội Festival Hoa Đà Lạt 2022, Tết Nguyên đán và các lễ hội trong năm 2023. Qua công tác nắm tình hình, thu thập thông tin trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Lâm Đồng) phát hiện nhiều nguồn tin về việc người dân bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản sau khi đặt mua hoa trên mạng.

Xác định vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại tỉnh Lâm Đồng cũng như Lễ hội Festival Hoa Đà Lạt, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Công an thành phố Đà Lạt tiến hành điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Đến ngày 17/11, Cơ quan điều tra đã xác định được đối tượng và tạm giữ hình sự đối với Lê Thị Bích Hoàng vì có hành vi sử dụng nhiều tài khoản Facebook ảo để đăng tải các bài quảng cáo bán hoa mang thương hiệu Đà Lạt nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của những người dân có nhu cầu mua hoa trên toàn quốc. Hoàng đã lên mạng tìm hiểu, lập ra 7 tài khoản Facebook ảo nhằm che giấu thông tin cùng với 2 tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo. Ước tính số tiền mà các bị hại đã chuyển cho Hoàng khoảng 200 triệu đồng. Qua quá trình đấu tranh, Hoàng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đáng chú ý, trước đó Lê Thị Bích Hoàng cũng bị xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 5/10/2021, phóng viên TTXVN đưa tin Cơ quan điều tra Công an thành phố Đà Lạt đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Thị Bích Hoàng về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Cơ quan chức năng xác định nhóm đối tượng gồm 5 người do Lê Thị Bích Hoàng cầm đầu, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong thời gian từ tháng 10/2020 đến tháng 10/2021. Lợi dụng tình trạng khan hiếm rau do đại dịch COVID-19, các đối tượng giả làm chủ vựa rau ở Đà Lạt, lừa đảo khoảng trên 80 người ở các tỉnh thành như Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Phú Yên, Bình Thuận… với tổng số tiền trên 300 triệu đồng.

Mặc dù đã được pháp luật khoan hồng, tạo điều kiện cho tại ngoại để chữa bệnh, Lê Thị Bích Hoàng vẫn “ngựa quen đường cũ”, không ăn năn hối cải mà còn tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật. Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục phối hợp điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc này, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân cần thận trọng trong các giao dịch mua bán trên mạng, cân nhắc và tìm hiểu kỹ các thông tin có liên quan đến hàng hóa và người bán...

Chu Quốc Hùng (TTXVN)
Đối tượng làm nghề xe ôm giả danh Thượng tá Công an lừa đảo hơn 1,6 tỷ đồng
Đối tượng làm nghề xe ôm giả danh Thượng tá Công an lừa đảo hơn 1,6 tỷ đồng

Chiều 17/11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương thông tin đã bắt giữ đối tượng Trần Quốc Lập (48 tuổi, quê tỉnh Bến Tre) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn giả danh một Thượng tá Công an.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN