Lâm Đồng: Điều tra đối tượng gây ra vụ phá rừng quy mô lớn

Ngày 17/5, cơ quan chức năng của thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã đến khám nghiệm hiện trường, kiểm đếm thiệt hại vụ phá rừng quy mô lớn mới xảy ra tại khoảnh 15, Tiểu khu 148B thuộc địa phận Phường 8, thành phố Đà Lạt, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Viên quản lý.

Chú thích ảnh
Hiện trường rừng thông ba lá bị triệt hạ hàng loạt tại khoảnh 15, tiểu khu 148B thuộc địa phận phường 8, thành phố Đà Lạt, lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Viên quản lý. Ảnh: TTXVN phát

Theo thông tin ban đầu, khu vực rừng bị triệt hạ nằm trên diện tích khoảng 2ha với gần 400 cây thông 3 lá có đường kính gốc từ 15-60cm bị cưa hạ sát gốc. Ghi nhận tại hiện trường, hàng loạt thân cây thông nằm ngổn ngang chưa kịp dọn, cành lá vẫn còn tươi. Hầu như các thân cây thông dài cả chục mét vẫn còn nguyên, không có dấu hiệu bị cưa thành khúc để lấy gỗ. Ghi nhận trong khu vực này cũng còn sót lại nhiều vỏ chai nước, bao bì thực phẩm, can đựng xăng nên khả năng vụ việc cưa hạ rừng thông kéo dài nhiều ngày trên một diện tích rất rộng. Ngoài kiểm đếm thông 3 lá, cơ quan chức năng cũng phát hiện nhiều cây dẻ rừng bị triệt hạ ngổn ngang.

Chú thích ảnh
Hiện trường rừng thông ba lá bị triệt hạ hàng loạt tại khoảnh 15, tiểu khu 148B thuộc địa phận phường 8, thành phố Đà Lạt, lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Viên quản lý. Ảnh: TTXVN phát

Hiện đối tượng gây ra vụ phá rừng nghiêm trọng trên vẫn chưa được xác định. Sau khi xảy ra vụ việc, Hạt Kiểm lâm thành phố Đà Lạt phối hợp cùng Công an thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân và đơn vị chủ rừng thực hiện khám nghiệm hiện trường, kiểm đếm lâm sản bị thiệt hại để củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ đối tượng gây ra vụ phá rừng quy mô lớn nêu trên.

Nguyễn Dũng (TTXVN)
Lâm Đồng: Bắt nhóm đối tượng phá rừng có tàng trữ vũ khí trái phép
Lâm Đồng: Bắt nhóm đối tượng phá rừng có tàng trữ vũ khí trái phép

Ngày 10/5, Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng phối hợp với lực lượng Công an và đơn vị chủ rừng bắt giữ 7 đối tượng đang đốt dọn diện tích rừng bị phá trước đó tại tiểu khu 41, xã Đưng K’Nớ, lâm phần thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim quản lý.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN