Lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở, vận động du khách và lái đò nghiêm túc chấp hành quy định mặc áo phao trên suối Yến. Ảnh: TTXVN phát
Sự chủ động trong tổ chức lực lượng, phân luồng giao thông và tăng cường tuyên truyền đã góp phần bảo đảm an toàn cho hàng vạn du khách trẩy hội mỗi ngày.
Lễ hội Chùa Hương năm 2026 chính thức diễn ra từ ngày 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng) và kéo dài đến hết ngày 11/5/2026 tại quần thể danh thắng Hương Sơn (xã Hương Sơn, Hà Nội). Đây là một trong những lễ hội lớn nhất, thời gian diễn ra dài nhất cả nước, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương. Vì vậy, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông được lực lượng chức năng xác định là nhiệm vụ trọng tâm ngay từ đầu mùa lễ hội.
* Chủ động phân luồng, siết chặt an toàn giao thông đường bộ
Ghi nhận của phóng viên trong đợt cao điểm, tại khu vực bãi đỗ xe số 1 thuộc khu di tích Chùa Hương cho thấy, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 10 (Phòng Cảnh sát giao Hà Nội) duy trì nhiều tổ công tác kiểm tra, kiểm soát phương tiện ra vào khu vực lễ hội. Các tổ công tác tập trung kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe chở khách đi lễ, kiểm soát xe điện vận chuyển du khách trong khu di tích; đồng thời nhắc nhở người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông.
Trao đổi với phóng viên TTXVN, Trung tá Nguyễn Quang Huy, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 10 cho biết, trước khi lễ hội bước vào cao điểm, đơn vị đã xây dựng kế hoạch chi tiết, bố trí lực lượng thường trực tại các nút giao thông quan trọng và các bãi đỗ xe lớn trong khu vực. Đặc thù của Lễ hội Chùa Hương là lượng phương tiện và du khách tăng mạnh vào các ngày cuối tuần và dịp rằm, mùng một. Vì vậy, lực lượng Cảnh sát giao thông phải duy trì chế độ trực 24/24 giờ, thường xuyên tuần tra lưu động trên các tuyến đường dẫn về khu di tích.
“Chúng tôi chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an cơ sở và ban tổ chức lễ hội để phân luồng từ xa, hướng dẫn phương tiện vào đúng bãi đỗ xe, tránh tình trạng dừng đỗ tràn lan gây cản trở giao thông. Mục tiêu là không để xảy ra ùn tắc kéo dài, bảo đảm du khách đến lễ hội thuận lợi, an toàn”, Trung tá Nguyễn Quang Huy nhấn mạnh.
Bên cạnh công tác điều tiết giao thông, lực lượng chức năng còn tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như: vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định hoặc điều khiển phương tiện khi không đủ điều kiện an toàn. Không chỉ lực lượng chức năng, những người trực tiếp tham gia vận chuyển du khách cũng ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc bảo đảm an toàn.
Anh Bùi Xuân Bình (lái xe điện hoạt động trong khu di tích Chùa Hương) cho biết, trước khi vào mùa lễ hội, các lái xe đã được nhắc nhở về quy định an toàn giao thông, cách phục vụ du khách và trách nhiệm khi tham gia vận chuyển hành khách. “Chúng tôi được lực lượng chức năng kiểm tra thường xuyên, từ giấy tờ, tình trạng phương tiện đến việc chấp hành quy định an toàn. Tôi cũng luôn nhắc hành khách thắt dây an toàn, không chen lấn khi lên xuống xe. Khi lượng khách đông, mình càng phải cẩn thận hơn để tránh xảy ra va chạm”, anh Bình chia sẻ.
Theo anh Bình, việc lực lượng Cảnh sát giao thông thường xuyên kiểm tra giúp các lái xe nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; từ đó tạo môi trường giao thông an toàn và văn minh hơn cho du khách.
* Kiểm soát chặt vận chuyển khách trên Suối Yến
Cùng với đường bộ, hoạt động vận chuyển khách trên Suối Yến - tuyến đường thủy dẫn vào trung tâm khu di tích cũng được kiểm soát chặt chẽ. Đội Cảnh sát đường thủy số 2 đã tổ chức nhiều tổ tuần tra trên suối, kết hợp kiểm tra điều kiện an toàn của các phương tiện chở khách. Các nội dung kiểm tra tập trung vào số lượng hành khách trên mỗi đò, việc trang bị áo phao, dụng cụ cứu sinh cũng như kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện.
Thiếu tá Tô Hoàng Sơn, cán bộ Đội Cảnh sát đường thủy số 2 cho biết, vào mùa lễ hội, lượng thuyền đò hoạt động trên Suối Yến tăng cao. Do đó, công tác kiểm tra được thực hiện thường xuyên nhằm phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn. “Chúng tôi kiểm tra cả điều kiện phương tiện, trang thiết bị cứu sinh và việc chấp hành quy định của người lái đò. Đơn vị kiên quyết không để xảy ra tình trạng lái đò sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, Thiếu tá Tô Hoàng Sơn nhấn mạnh.
Ngoài xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu các chủ đò ký cam kết chấp hành quy định về an toàn giao thông đường thủy và nhắc nhở hành khách mặc áo phao trong suốt hành trình. Anh Nguyễn Đức Tuấn (một lái đò lâu năm tại khu vực Chùa Hương) cho biết, việc bảo đảm an toàn cho du khách không chỉ là yêu cầu của cơ quan chức năng mà còn là trách nhiệm của chính những người làm nghề.
“Chúng tôi được tuyên truyền thường xuyên về việc chở đúng số người quy định và trang bị đầy đủ áo phao. Trước mỗi chuyến đi, tôi đều kiểm tra lại phương tiện, nhắc hành khách mặc áo phao cẩn thận rồi mới xuất bến. An toàn của du khách là trên hết, vì nếu xảy ra sự cố thì không ai mong muốn”, anh Tuấn chia sẻ.
Không chỉ những người làm dịch vụ, nhiều du khách cũng đánh giá cao sự hiện diện thường xuyên của lực lượng chức năng trong mùa lễ hội. Anh Hoàng Lam (Hà Nội) đi lễ Chùa Hương cùng gia đình cho biết, ngay từ khi lên đò, các lái đò đã nhắc nhở hành khách mặc áo phao và kiểm tra kỹ dây cài trước khi xuất bến. “Gia đình tôi được hướng dẫn rất cẩn thận, từ việc mặc áo phao đến cách ngồi trên đò để bảo đảm an toàn. Nhìn thấy lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra thường xuyên nên mọi người cũng cảm thấy yên tâm hơn khi tham gia lễ hội”, anh Lam chia sẻ.
Theo Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, thời gian tới, khi lượng du khách tiếp tục tăng cao, các đơn vị Cảnh sát giao thông sẽ duy trì tuần tra, kiểm soát thường xuyên, kết hợp tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận chuyển. Sự phối hợp đồng bộ giữa lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, người làm dịch vụ và du khách được xem là yếu tố quan trọng giúp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại Lễ hội Chùa Hương.
Với những biện pháp chủ động, quyết liệt, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đang góp phần xây dựng hình ảnh một mùa Lễ hội Chùa Hương an toàn, văn minh và thân thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách thập phương về trẩy hội, chiêm bái thắng cảnh và gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống đầu Xuân.