Khuyến cáo ngư dân không sử dụng thiết bị kích sóng điện thoại trái phép

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Cà Mau) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Trung tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực IV và Sở Khoa học và Công nghệ (tỉnh Cà Mau) kiểm tra, phát hiện và xử phạt một trường hợp sử dụng thiết bị kích sóng điện thoại trái phép trên biển.

Cụ thể, trong quá trình kiểm tra phương tiện hoạt động khai thác hải sản, lực lượng chức năng phát hiện một thiết bị kích sóng điện thoại được lắp đặt trên tàu cá mang số hiệu CM-92255 TS, do ông N.T.B (trú xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau) làm chủ.

Tại thời điểm làm việc, ông N.T.B khai nhận đã đặt mua thiết bị nói trên thông qua mạng xã hội với giá khoảng 2,5 triệu đồng và tự lắp đặt trên tàu cá của mình nhằm cải thiện chất lượng tín hiệu sóng điện thoại khi tàu hoạt động xa bờ.

Qua xác minh, thiết bị này là thiết bị vô tuyến điện có công suất phát nhỏ hơn hoặc bằng 15W. Tuy nhiên, ông N.T.B không có giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo quy định của pháp luật. Lực lượng chức năng đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sử dụng thiết bị vô tuyến điện không phép (ngày 30/7/2025).

Theo cơ quan chức năng, dù các thiết bị kích sóng điện thoại có thể giúp cải thiện chất lượng liên lạc trong khu vực sóng yếu nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây nhiễu loạn tần số vô tuyến, ảnh hưởng đến hệ thống thông tin liên lạc của các tổ chức, cá nhân hoạt động xung quanh. Đặc biệt, trong môi trường hàng hải, nơi liên lạc đóng vai trò quan trọng đối với an toàn tàu thuyền, việc sử dụng các thiết bị không kiểm soát có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo, ngư dân khi gặp sự cố mất tín hiệu do vùng phủ sóng yếu nên chủ động liên hệ với các nhà mạng thông qua tổng đài chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ kỹ thuật phù hợp. Việc tự ý mua và sử dụng các thiết bị kích sóng điện thoại không rõ nguồn gốc, không có giấy phép là hành vi vi phạm pháp luật, có thể gây ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hệ thống thông tin vô tuyến điện quốc gia.

Huỳnh Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.